Bóng đá Thái Lan loay hoay nối lại giấc mơ World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng viên HLV trưởng đội tuyển quốc gia, trong bối cảnh chịu áp lực lớn từ truyền thông và dư luận.

Thất bại của đội tuyển Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 (giành 9 điểm sau 8 trận, bị loại từ vòng thứ hai) đã khiến FAT hết kiên nhẫn với HLV người Nhật - Nishino, người hưởng lương cao nhất Đông Nam Á nhưng chỉ mang về sự thất vọng.

Một cuộc tuyển trạch mới đã được khởi động để giúp bóng đá Thái Lan nuôi tiếp giấc mơ lần đầu dự World Cup.

Đội tuyển Thái Lan chưa rõ khi nào có HLV, và sẽ là người bản địa hay ngoại quốc

Đội tuyển Thái Lan chưa rõ khi nào có HLV, và sẽ là người bản địa hay ngoại quốc

Thế nhưng, FAT đang tỏ ra khá thụ động, bởi dù đã từng thuê cả HLV bản địa lẫn ngoại quốc, Âu có, Mỹ có, cả HLV châu Á từng dự World Cup như Nishino, song kết quả vẫn không được như kỳ vọng. Thêm vào đó, sức ép cùng nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận càng khiến giới chức bóng đá Thái Lan khó xử, loay hoay trong cuộc tuyển trạch này.

Tổng thư ký FAT - Pathit Suphaphong cho biết sẽ tiếp nhận tất cả hồ sơ ứng viên và giao Giám đốc kỹ thuật người Tây Ban Nha - Carles Romagoza thẩm định sơ bộ.

"HLV Thái Lan hay người nước ngoài đều có thể ứng tuyển, song sẽ phải đáp ứng rất nhiều tiêu chí", ông Saphaphong nói với truyền thông Thái Lan và cho biết chưa thể ấn định tân HLV sẽ chỉ dẫn dắt ĐTQG Thái Lan hay sẽ kiêm nhiệm thêm U23 như người tiền nhiệm Nishino.

Truyền thông Thái Lan dẫn số liệu khảo sát ý kiến người hâm mộ về tiêu chí đặt ra cho tân HLV trưởng ĐTQG.

Trong số 1.179 người tham gia, có 37,08% muốn người Thái Lan đảm nhiệm công việc này, 35,66% số người chọn HLV ngoại quốc, còn lại không quá quan tâm HLV mới là người bản địa hay nước ngoài.

Khảo sát kỹ hơn, 24,14% có người tham gia bầu chọn thiên về tiêu chí HLV mới đã được công nhận về mặt danh tiếng và hiệu quả công việc; 22,74% bầu cho HLV có phong cách huấn luyện hiện đại; 18,94% chọn HLV hiểu bản chất và phong độ của cầu thủ Thái Lan; 16,21% có kỷ luật và tâm lý vững vàng; 12,38% cho tiêu chí tận tâm và dũng cảm đưa ra các quyết định mang tính sống còn...

Hiện FAT đang giao cho HLV bản địa Anurak Srikerd tạm quyền dẫn dắt ĐTQG và U23 Thái Lan, lần lượt hướng đến các mục tiêu vòng loại U23 châu Á (tháng 10) và AFF Cup (tháng 12). Nhiều khả năng, FAT sẽ thuê một HLV kiêm nhiệm cả hai đội tuyển như HLV Nishino hay như cách mà nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang áp dụng.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, danh tính tân HLV trưởng ĐTQG Thái Lan có thể được FAT công bố vào tháng 9 tới.