Bóng đá châu Âu và một tuần kỳ lạ!

ANTĐ - Các giải lớn ở Anh, Italia và TBN đều chứng kiến những "hiện tượng" kỳ lạ, và thật trùng hợp là nó xảy ra liên tiếp nhau.
Mikel ghi bàn cho Chelsea

Dù không phải là mẫu tiền vệ có thói quen dứt điểm từ tuyến hai, nhưng việc John Obi Mikel chỉ mải lo phòng ngự, và đến tận... 7 năm không ghi bàn nào cho Chelsea rõ ràng không phải gây thích thú. Mikel chính thức chơi cho Chelsea từ mùa giải 2006/2007, và phải đến trận gặp Fulham ở vòng 5 Premier League 2013/2014 cuối tuần qua, tiền vệ người Nigeria này mới có bàn đầu tiên cho Chelsea tại giải Ngoại hạng.  Ở Chelsea, có lẽ Mikel chỉ hơn... Cech và các thủ môn dự bị khác ở số bàn thắng ghi được mà thôi!
Bóng đá châu Âu và một tuần kỳ lạ! ảnh 1
Thật dễ dàng hiểu cho cảm giác sung sướng của Mikel


Balotelli sút hỏng phạt đền

Một ngày sau khi Mikel lập "kỳ tích", một cầu thủ da màu khác, người chưa bao giờ thua trên chấm 11m khi đối mặt với các thủ môn đã "biết" sút hỏng, đó là Mario Balotelli. 

Báo chí Italia thống kê, trong tổng số 26 lần được giao nhiệm vụ sút phạt đền trước đó, "Super Mario" chưa từng thực hiện hỏng một lần nào, từ ở ĐTQG cho đến các CLB Inter, Man City và AC Milan. Tỉ lệ thành công là 100% cho đến khi anh bị khuất phục bởi thủ thành Pepe Reina của Napoli. 

Tồi tệ hơn khi điều đó khiến AC Milan phải chịu trận 1-2 trước Napoli ngay trên sân nhà trong trận đấu kết thúc rạng sáng nay 23-9, và cuối trận Balotelli còn phải nhận thẻ đỏ.

Bóng đá châu Âu và một tuần kỳ lạ! ảnh 2
Balotelli lần đầu sút hỏng phạt đền trong sự nghiệp


M.U thua khi trọng tài Howard Webb bắt chính

Không phải ngẫu nhiên mà người ta châm biếm Webb là một CĐV trung thành của Manchester United. Trong 44 trận ông bắt chính có M.U, Quỷ đỏ thắng 29, hòa 5 và “chỉ” thua 10 trận. Hầu hết trong số những trận thắng ấy đều là những trận cầu đinh. Bên cạnh đó, Webb đã cho các cầu thủ M.U hưởng 10 quả phạt đền, so với 2 lần thổi ngược lại.
Các CĐV Man City lo lắng bao nhiêu khi biết tin Webb bắt chính trong trận derby Manchester diễn ra tối qua, thì lại sung sướng và hả hê bấy nhiều khi trận đấu kết thúc với kết quả 4-1 nghiêng về Man Xanh. Đơn giản là bởi các học trò HLV Pellegrini đã chơi quá hay, và Webb cũng chẳng "giúp" gì được!
Bóng đá châu Âu và một tuần kỳ lạ! ảnh 3
H.Webb có muốn thiên vị cũng không được trong trận derby Manchester
Barca thua về tỉ lệ kiểm soát bóng
Với một đội bóng chơi tiki-taka như Barca thì đây gần như là điều không tưởng. Vậy mà nó đã xảy ra khi đội bóng xứ Catalan làm khách của Rayo Vallecano. Dù thắng đến 4-0, nhưng Barca vẫn thua về tỉ lệ kiểm soát bóng, so với đội chủ nhà, 48% so với 52%. Đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt 136 trận trong hơn 3 năm của đội bóng này. Ngay cả thất bại 0-7 sau hai lượt trận bán kết Champions League mùa giải năm ngoái, trước Bayern Munich, đội bóng chủ sân Nou Camp vẫn kiểm soát ít nhất 60% bóng so với Hùm xám.
Bóng đá châu Âu và một tuần kỳ lạ! ảnh 4
Barca thua cả tí hon Rayo Vallecano về tỉ lệ kiểm soát bóng.