Bốn thủy thủ Indonesia bị bắt cóc ngoài khơi Philippines

ANTĐ - Bốn thủy thủ người Indonesia đã bị một nhóm phiến quân bắt cóc ngoài khơi bờ biển Philippines, trong khi 6 người khác trốn thoát.

Khu vực xảy ra vụ bắt cóc

Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 16-4 cho biết, các phiến quân Abu Sayyaf đã tấn công một tàu kéo TB Henry của Indonesia và một thuyền mui Cristi vào khoảng 18h (giờ địa phương) ngày 15-4 tại vùng biển giáp với Malaysia và Philippines.

Theo Bộ Ngoại giao Indonesia, các tàu thuyền này đang trên đường từ Cebu, Philippines tới Tarakan ở North Kalimantan.

Sáu trong số 10 thủy thủ trên tàu cố gắng trốn thoát nhưng một người đã bị các tay súng bắn bị thương. Họ được cảnh sát biển Malaysia cứu sống và đưa tới cảng Lahat Datu. Thủy thủ bị thương được điều trị tại Semporna, Malaysia và hiện sức khỏe đã ổn định.

Vụ việc trên xảy ra sau khi 10 thủy thủ Indonesia bị nhóm Abu Sayyaf có liên hệ với al-Qaeda bắt cóc hồi tháng trước. Nhóm khủng bố này đòi tiền chuộc 1 triệu USD nhưng bị Chính phủ Indonesia từ chối.

Nhà chức trách Indonesia và Philippines đang nỗ lực giải cứu các con tin.