Bốn thanh niên 9X phạm tội nghiêm trọng vì khoản giao dịch vay mượn 50 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hoàng Tùng (ở Thái Nguyên) giới thiệu làm cộng tác viên cho 1 Công ty chuyên doanh tín dụng, rồi làm hồ sơ cho Nguyễn Minh Hiếu vay 50 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi xong hồ sơ, Tùng chỉ đưa cho Hiếu 15 triệu đồng. Lập tức, Hiếu cùng đồng bọn lên kế hoạch  cướp tài sản và ép Tùng viết giấy vay tiền, trả nợ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội ngày 17-3 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998), Tạ Duy Quân (SN 1997), Nguyễn Tài Đoan (SN 1999) và Nguyễn Văn Phúc (SN 1998), cùng trú tại xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội, để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Theo điều tra, Nguyễn Minh Hiếu quen biết Hoàng Tùng, người tự giới thiệu đang làm cộng tác viên cho 1 công ty chuyên kinh doanh tín dụng. Khoảng tháng 10-2020, Tùng làm hồ sơ giúp Hiếu vay 50 triệu đồng của công ty. Thế nhưng, sau khi hồ sơ hoàn tất, hơn 5 tháng sau, Tùng mới chuyển cho Hiếu 15 triệu đồng.

Sự việc càng phức tạp hơn khi Hiếu sau đó bị phía công ty tín dụng đến tìm, thúc giục trả tiền. Trước thái độ lần lữa của Tùng, chiều 6-3-2021, Hiếu rủ Quân, Đoan, Phúc đi taxi từ xã Đông La đến phố Xã Đàn, quận Đống Đa tìm Tùng để nói chuyện. Thấy nhóm Hiếu đông, Tùng định bỏ chạy thì bị các đối tượng chặn lại, hành hung và đe dọa sẽ “xiên chết nếu chạy”.

Khống chế được Tùng, Hiếu lục lấy chiếc điện thoại di động iPhone XS Max và tuyên bố khi nào Tùng trả tiền thì sẽ được nhận lại điện thoại. Tiếp đó, các đối tượng ép Tùng viết giấy nợ 25 triệu đồng cho Hiếu, thời hạn trả trong vòng 2 tháng.

Ngay sau khi được nhóm Hiếu "tha" cho đi, Tùng đã đến Công an quận Đống Đa trình báo. Quá trình xác minh, xử lý thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Công an quận Đống Đa đang hoàn tất điều tra vụ án.