Bốn quan chức cấp cao "ngã ngựa" trong cuộc chiến chống "mua quan bán chức"

ANTD.VN - Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 6 khóa 18 (gọi tắt là Hội nghị Trung ương 6 khóa 18) vừa bế mạc sau 4 ngày họp tại Bắc Kinh. Hội nghị đã ban hành một thông cáo nêu rõ những quy định nhằm nâng cao kỷ luật Đảng  và tuyên bố khai trừ 4 ủy viên Trung ương Đảng vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Sau khi thông qua báo cáo thẩm tra về vấn đề vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, Hội nghị Trung ương 6 khóa 18 của Trung Quốc đã quyết định khai trừ 4 cựu quan chức cấp cao là: Vương Mân (cựu Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh), Lữ Tích Văn (nguyên Phó bí thư Thành ủy Bắc Kinh), Phạm Trường Bí và Ngưu Chí Trung (2 cựu quan chức cấp cao quân đội).

Ông Vương Mân, SN 1950, người tỉnh An Huy, từng là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cát Lâm và Liêu Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17 và 18. Ông Vương từng được cho là có một tương lai chính trị sáng lạn. Viện Brookings ở  Washington đã mô tả ông là một “nhà lãnh đạo tương lai hàng đầu để theo dõi” vào năm 2012. 

Về quá trình phấn đấu của ông Vương Mân, trang Baike của Trung Quốc điểm qua những mốc chính: năm 1968 - 1972, ông nằm trong đội thanh niên trí thức ở thành thị được đưa đi làm việc tại các vùng nông thôn theo một chính sách trước năm 1980 của Trung Quốc. Sau gần 7 năm làm công nhân cơ khí, ông vào học tại Học viện Mỏ than Hoài Nam (An Huy) và trở thành giáo viên bộ môn Cơ khí chế tạo công nghệ của học viện này.

Sau đó, năm 1986, ông Vương Mân lấy bằng Tiến sĩ chuyên ngành chế tạo cơ khí, Khoa Công trình cơ khí của Học viện Hàng không Nam Kinh. Trước đó 1 năm, ông đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Năm 1994, Vương Mân làm Phó hiệu trưởng Đại học Hàng không Nam Kinh và năm 1996 ông bước vào con đường chính trị với chức Trợ lý của Chủ tịch tỉnh Giang Tô. Khoảng 7 năm sau, ông trở thành Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tô Châu.

Năm 2005-2009, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm và làm Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh từ năm 2009-2010. Năm 2015-2016, ông là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế, Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Quốc hội Trung Quốc.  Tháng 8 vừa qua, cựu Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh này đã bị lập án thẩm tra.

Theo Globaltimes, ông Vương Mân bị phát hiện liên quan tới gian lận bầu cử nghiêm trọng, bao gồm hành vi mua phiếu bầu. Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, Vương đã công khai phản đối và vi phạm tinh thần “8 quy định” (yêu cầu cán bộ phải có hành vi đúng mực và lối sống tiết kiệm).

Từ trái qua phải: Vương Mân và Lữ Tích Văn

Điều tra cho thấy, ông Vương Mân chịu trách nhiệm trực tiếp trong vụ bê bối dùng tiền chạy phiếu bầu ở tỉnh Liêu Ninh. Ngoài ra, ông còn lợi dụng chức vụ để “giúp” một số cá nhân và nhận tiền hối lộ. Quan chức này cũng bị tố cáo tìm cách trốn tránh cuộc điều tra chống lại ông.

Trong khi đó, bà Lữ Tích Văn, SN 1955, người tỉnh Chiết Giang, nguyên Phó bí thư Thành ủy Bắc Kinh, từng là Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 18 bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc do lợi dụng chức vụ làm lợi cho người khác và thu nhận tiền bạc, lễ vật; lợi dụng chức vụ để làm lợi cho hoạt động kinh doanh của gia đình mình.

Theo trang Baike, bà Lữ còn lơ là quản lý nhân viên; vi phạm tinh thần “8 quy định”, nhiều lần ra vào các câu lạc bộ tư nhân xa hoa; vi phạm kỷ luật công tác; can thiệp vào hoạt động kinh tế thị trường và hoạt động chấp pháp. Tháng 1-2016, bà Lữ Tích Văn đã bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lập hồ sơ điều tra.

Đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của 2 cựu cán bộ quân đội Phạm Trường Bí và Ngưu Chí Trung, truyền thông Trung Quốc chưa đưa nhiều thông tin cụ thể và chính thức.

Ông Phạm Trường Bí, SN 1955, người tỉnh Sơn Đông, là Trung tướng quân đội, từng là Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 18. Ông nhập ngũ năm 1972,  vào Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1974 và tốt nghiệp Học viện Chỉ huy lục quân Nam Kinh.

Năm 1988, ông là Trưởng ban Tuyên truyền Chính trị Tập quân đoàn số 47, năm 1999 là Trưởng phòng Tuyên truyền Quân khu Lan Châu, sau làm Chủ nhiệm Chính trị Tập quân đoàn 21. Năm 2007, ông làm Chính ủy Tập quân đoàn số 47. 5 năm sau ông Bí nhậm chức Chủ nhiệm Chính trị Quân ủy Lan Châu và tháng 7-2014 là Phó Chính ủy Quân khu Lan Châu. 

Từ trái qua phải: Phạm Trường Bí và Ngưu Chí Trung

Tuy nhiên, đến tháng 12-2014, ông Phạm Trường Bí bị cách chức do Viện Kiểm sát quân sự Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc ra lệnh điều tra. Sau thông tin này, một trang tin đưa rằng, ông Phạm bị nghi dùng tiền mua bán quân hàm. Theo đó, vào tháng 4-2014, trên mạng lan truyền thư nặc danh tố cáo hành vi tham nhũng của 2 quan chức quân đội là Cốc Tuấn Sơn và Quách Bá Hùng.

Trong đó thư có đoạn, Phạm Trường Bí và cựu Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội Trung Quốc - Cốc Tuấn Sơn (người bị tuyên án tử hình và hoãn thi hành 2 năm vì tham nhũng vào năm 2015) từng có buổi tiệc rượu “ăn tiền” với nhau tại Bắc Kinh.

Sau đó, ông Phạm cũng có lần đưa cho con trai của Quách Bá Hùng - cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, người bị kết án chung thân hồi tháng 7 năm nay - khoản tiền 10 triệu NDT. Và không lâu sau đó, ông Phạm được thăng chức Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Lan Châu.  

Ông Ngưu Chí Trung, SN 1955, quê tỉnh Hà Bắc, cấp hàm Trung tướng, từng là Phó Tư lệnh lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc, Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 18. Tháng 4-2016, báo chí Hồng Kông đưa tin Ngưu Chí Trung đã bị bắt điều tra từ tháng 2-2016 vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Tuy nhiên, truyền thông Đại lục không có thông tin gì về ông cho đến ngày 27-10 vừa qua, thông cáo của Hội nghị Trung ương 6 khóa 18 của Trung Quốc chính thức xác nhận việc ông Ngưu bị khai trừ khỏi Đảng.