Thị trường chuyển nhượng mùa đông:

"Bom tấn" xịt ngòi!

ANTĐ - Bất chấp những thông tin đồn đoán về những bản hợp đồng “bom tấn” hầu như không có thương vụ đáng kể nào được các CLB của châu Âu thực hiện trong kỳ chuyển nhượng mùa đông (đóng cửa vào đêm 1-2).

"Bom tấn" xịt ngòi! ảnh 1Thương vụ chuyển nhượng của Alex Teixeira vẫn nằm trên giấy

Thị trường chuyển nhượng tại Premier League, nơi thường xuyên là tâm điểm, diễn ra khá ồn ào. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ dừng lại ở mức độ đồn đoán. Cho đến thời điểm này, thương vụ đáng kể nhất liên quan đến tiền vệ tấn công người Brazil, Alex Teixeira vẫn… nằm trên bàn đàm phán. Chelsea được cho là CLB quan tâm tới cầu thủ này của Shakhtar Donetsk, nhưng sau đó Liverpool xuất hiện trong cuộc đua. Dù vậy, con số mà đội bóng của Ukraine yêu cầu lên đến 40 triệu bảng cho Teixeira là quá cao.

Đây là diễn biến không quá bất ngờ khi nhìn vào nội tình các đội bóng. Bất chấp sự hỗn loạn tại Chelsea, không có cuộc cách mạng về lực lượng nào ở Stamford Bridge. Guus Hiddink, người  thay thế Jose Mourinho hồi tháng 12-2015, chỉ thực hiện bản hợp đồng mượn tiền đạo Alexandre Pato và trung vệ Matt Miazga. Tỷ phú Roman Abramovich dường như không sẵn sàng cho thương vụ lớn nào trong bối cảnh một số cầu thủ chất lượng vào thời điểm này khó có thể giúp nhà ĐKVĐ Premier League vãn hồi tình thế. Không những không có sự cải thiện, Chelsea còn chia tay tiền vệ người Brazil, Ramires, cầu thủ quyết định đến Trung Quốc “dưỡng già”.

Tương tự, M.U cũng thắt lưng buộc bụng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Thay cho những bản hợp đồng mới, giới truyền thông nhắc nhiều hơn tới số phận của Louis van Gaal. Chiến lược gia người Hà Lan từng đối mặt với nguy cơ bị sa thải trước lúc được cho phép có thêm thời gian để vực dậy Quỷ đỏ. Tuy nhiên, Van Gaal đang rơi vào tình trạng giống như Mourinho trước lúc bị sa thải khi buộc phải giúp đội bóng cải thiện thành tích mà không có “viện binh”. Khác biệt duy nhất tại Old Trafford có lẽ chỉ là sự trở lại của Adnan Januzaj sau khi mãn hạn hợp đồng cho mượn tại Borussia Dortmund.

Về phần mình, HLV Manuel Pellegrini quyết định không tìm người thay thế bản hợp đồng “bom tấn” hồi mùa hè năm ngoái, Kevin De Bruyne bị chấn thương. Toan tính của chiến lược gia người Chile là điều nằm trong dự đoán của giới hâm mộ bởi Man Xanh không có nhu cầu cấp bách về lực lượng. Hồi đầu mùa giải, Man City là đội chi tiêu nhiều nhất tại Premier League. 

Diễn biến trên thị trường chuyển nhượng ở Đức, Tây Ban Nha, Italia hay Pháp cũng không có đột biến. Zinedine Zidane lên thay thế Rafael Benitez bị sa thải nhưng huyền thoại người Pháp vẫn sử dụng đội hình nhân sự được những người tiền nhiệm xây dựng. Trong khi đó, nhà ĐKVĐ La Liga, Barcelona đặt niềm tin vào những bản hợp đồng họ thực hiện từ tháng 1: Arda Turan và Alex Vidal, bộ đôi chỉ được thi đấu cho đội bóng chủ sân Nou Camp từ đầu năm nay vì án phạt của CLB xứ Catalan.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc hầu hết các bản hợp đồng lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông đều gây thất vọng dẫn đến sự dè dặt của các đội bóng, trong lúc vấn đề tài chính cũng khiến họ phải thắt lưng, buộc bụng tại kỳ chuyển nhượng không phải là “chính vụ”.