Bom nổ ở Boston làm từ nồi áp suất

ANTĐ - Hai ngày sau vụ đánh bom kinh hoàng tại giải marathon ở thành phố Boston làm 3 người thiệt mạng và 176 người bị thương, nhà chức trách Mỹ đã huy động hơn 1.000 cảnh sát để truy tìm thủ phạm và nỗ lực điều tra động cơ vụ tấn công  khủng bố. Những bức ảnh đầu tiên về nghi can đã được công bố, và những dấu vết đầu tiên cho thấy thủ phạm đã sử dụng những thiết bị nổ hết sức thô sơ.

Hình ảnh vụ nổ từ vị trí chiếc túi khả nghi bên lề đường

Người đàn ông khả nghi

Việc tìm kiếm thu thập mọi dấu tích, chứng cứ tại hiện trường đã được tiến hành rất kỹ càng. Mọi tang vật đã được gửi tới phòng thí nghiệm của Cơ quan Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ở Virginia để nghiên cứu. Hãng tin AP dẫn nguồn tin thân cận với cơ quan điều tra cho biết, các quả bom được sử dụng  trong vụ khủng bố ngày 15-4 được chế tạo rất thủ công, thuốc nổ được đặt trong các nồi áp suất 6 lít và giấu trong các túi màu đen. Ngoài thuốc nổ, bên trong nồi áp suất còn chứa đinh và bi sắt để tăng độ sát thương. Theo các bác sĩ điều trị cho các nạn nhân vụ đánh bom, họ đã gắp nhiều mẩu sắt nhọn, đinh, bi sắt từ vết thương. FBI cũng liên tục đề nghị người dân gửi ảnh, video hay thông báo bất cứ điều gì đáng ngờ cho cơ quan điều tra. 

Một bức ảnh chụp tại hiện trường được hãng Reuters công bố cho thấy một người đàn ông khả nghi mặc đồ sẫm đang nhanh chóng rời khỏi hiện trường trong khi mọi người xung quanh đang náo loạn. Trong khi đó, cảnh sát Boston thông báo trao thưởng 50.000USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ thủ phạm. 

Hiện các điều tra viên đang tìm hiểu cách thức quả bom tự chế này được kích nổ. Theo một báo cáo tình báo của FBI và Cơ quan an ninh nội địa Mỹ ra hồi tháng 7-2010, bom tự chế bằng nồi áp suất từng được bọn khủng bố sử dụng ở Afghanistan, Ấn Độ và 

Pakistan. Những thiết bị trong vụ nổ ở Boston khá giống những quả bom đã được tìm thấy trong vụ đánh bom tại Thế vận hội Olympic ở thành phố Atlanta năm 1996 làm 2 người thiệt mạng và 150 người bị thương và cũng từng được sử dụng trong vụ đánh bom bất thành tại Quảng trường Thời đại ở New York hồi tháng 5-2010. Trước đó, mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã đăng tải trên mạng internet bản hướng dẫn tự chế bom bằng nồi áp suất, kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công bằng loại bom này. 

Bom nổ ở Boston làm từ nồi áp suất ảnh 2
Phần còn sót lại của nồi áp suất sau vụ nổ bom

“Lục tung Trái đất” tìm thủ phạm

Ông Richard DesLauriers, người đứng đầu lực lượng FBI ở Boston cho biết, hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công trên. Ông Richard khẳng định, Mỹ sẽ “đi tới tận cùng Trái đất để bắt kẻ tấn công phải chịu trách nhiệm trước hành động tội phạm đáng ghê tởm này”. 

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi vụ tấn công là hành động khủng bố “hèn hạ”. “Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ dồn hết sức lực để tìm ra ngọn nguồn của sự việc. Và chúng ta cần tiếp tục cảnh giác. Tôi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng áp đặt các biện pháp an ninh cần thiết để bảo vệ người dân Mỹ” - Tổng thống Obama tuyên bố. Ông Obama có kế hoạch tham dự một tang lễ đặc biệt cho các nạn nhân ở Boston vào hôm nay 18-4. Trong số 3 người thiệt mạng có em Martin Richard, 8 tuổi ở Boston, Krystle Campbell, 29 tuổi ở Medford và nạn nhân thứ ba là Lu Lingzi, người Trung Quốc vừa tốt nghiệp Đại học Boston. 

Hai ngày sau các vụ đánh bom gây chấn động nước Mỹ, an ninh vẫn được thắt chặt tại nhiều thành phố lớn. Tại Thủ đô Washington, các hàng rào an ninh được thắt chặt quanh các địa điểm trọng yếu. Người dân và khách du lịch không được phép tiếp cận sát hàng rào Nhà Trắng như những ngày bình thường. Cảnh sát cũng được bố trí theo dõi từ trên nóc Nhà Trắng.