Bom mìn vẫn rải rác khắp nơi

ANTĐ - Thông tin trên được đưa ra tại chương trình “Trình diễn và hội thảo công nghệ, trang thiết bị rà phá bom mìn tiên tiến” được tổ chức sáng nay, 24-11, tại Hà Nội.

Theo Trung tâm Công nghệ Xử lý Bom mìn Việt Nam (BOMICEN), hiện nay số bom mìn, vật nổ chưa nổ vẫn còn nằm rải rác ở tất cả 63/63 tỉnh thành trên cả nước (cả trên cạn và dưới nước). Diện tích bị ô nhiễm bom mìn là 6,6 triệu ha, chiếm 20,12% tổng diện tích cả nước. Số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam gồm đủ các chủng loại từ bom phát quang, bom bi, các loại đạn pháo, các loại mìn... tới hàng trăm loại dị vật khác nhau, có quả nằm lộ ngay trên mặt đất, nhưng hiện nay phần lớn thường nằm ở độ sâu 0,3m – 5m tính từ mặt đất tự nhiên, cá biệt có quả nằm sâu tới 10-20m.

Tại nước ta, về cơ bản đã giải quyết được các loại bom mìn ở độ sâu đến 0,3m còn các loại bom đạn nằm sâu trong lòng đất thì vẫn chưa thể dọn sạch được.

Một khó khăn lớn cho việc rà phá bom mìn tại Việt Nam là do, chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm, các khu vực bị ô nhiễm bom mìn phần lớn có địa hình phức tạp, nhiều đồi núi dốc đứng dễ bị quét hoặc thường xuyên bị ngập nước và liên tục có phù sa bồi lắng. Bên cạnh đó, hiện nay phần lớn đất đai trống mặc dù vẫn còn bom mìn nhưng đã và đang được người dân canh tác, trồng cây công nghiệp...

Mặt khác, tại Việt Nam, đã có nhiều trang thiết bị dò tìm, xử lý bom mìn tuy nhiên do đặc điểm về địa hình, điều kiện sử dụng nên các thiết bị này không phát huy được hết tính năng và tác dụng. Ngoài ra, với tính năng chủ yếu là dò kim loại nên các loại máy dò hiện đang được sử dụng rộng rãi phần lớn bất lực trước các loại mìn ít kim loại.

Với những đặc điểm và khó khăn trên, các cơ quan chức năng dự kiến, từ nay tới hết năm 2025 mới chỉ hoàn thành rà phá bom mìn được khoảng 1,3 triệu ha, đạt 20% tổng diện tích bị ô nhiễm bom mìn.

Tại chương trình, nhiều thiết bị rà phá bom mìn tiên tiến cũng được trình diễn: