Bolivia điều tra khả năng Thứ trưởng Nội vụ bị sát hại

ANTD.VN - Công tố viên nhà nước Bolivia, Ramiro Guerrero ngày 25-8 cho biết, ông không thể xác nhận hay bác bỏ thông tin trên truyền thông rằng Thứ trưởng Bộ Nội vụ Bolivia Rodolfo Illanes đã bị các thợ mỏ đình công sát hại.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Bolivia Rodolfo Illanes

Ông Guerrero nói rằng, các quan chức đang điều tra và một bộ trưởng trong chính phủ sẽ thông tin cho báo chí.

Trước đó, truyền thông địa phương dẫn lời Moises Flores, giám đốc một đài phát thanh cho hay, ông Illanes đã bị đánh đập đến chết và vị giám đốc này đã nhìn thấy thi thể của ông Illanes.

Trong khi đó, theo thông tin từ Chính phủ Bolivia, ông Illanes, 56 tuổi, đã bị các thợ mỏ đình công bắt cóc và có nguy cơ bị tra tấn ở Panduro, cách Thủ đô La Paz khoảng 160 km.

Cảnh sát đụng độ với các thợ mỏ gần một tuyến đường bị phong tỏa ở Panduro

Những cuộc biểu tình của công nhân mỏ ở Bolivia đòi sửa đổi các điều luật đã biến thành bạo lực và khiến một tuyến đường cao tốc bị phong tỏa trong tuần qua.

Hai thợ mỏ đã thiệt mạng hôm 24-8 sau khi trúng đạn của cảnh sát, còn Chính phủ Bolivia nói rằng 17 cảnh sát đã bị thương.