Bola: "Thế hệ vàng sẽ giúp Indonesia vô địch AFF Cup 2022"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tờ báo thể thao số 1 Indonesia - Bola Sport cho rằng đội nhà đang sở hữu một thế hệ vàng, hội tụ nhiều lợi thế và giờ là "thời điểm thích hợp" để vô địch AFF Cup 2022.

Trong bài phân tích mới đây, Bola đưa ra một loạt lý do để khẳng định đội tuyển Indonesia sẽ vô địch AFF Cup 2022.

Tờ báo này cho rằng đã quá lâu rồi bóng đá Indonesia chưa vô địch một giải đấu lớn và AFF Cup 2022 là thời điểm thích hợp để Garuda (biệt danh đội tuyển Indoensia) mang chiến tích về cho đất nước.

Bola cho rằng đội tuyển Indonesia đang sở hữu lứa cầu thủ thế hệ vàng

Bola cho rằng đội tuyển Indonesia đang sở hữu lứa cầu thủ thế hệ vàng

Hàng thủ Indonesia được bổ sung 2 cầu thủ nhập tịch Sandy Walsh và Jordi Amat

Hàng thủ Indonesia được bổ sung 2 cầu thủ nhập tịch Sandy Walsh và Jordi Amat

Theo Bola, đội tuyển Indonesia đang sở hữu dàn cầu thủ thế hệ vàng, với 8 cầu thủ đang thi đấu nước ngoài.

"Kể từ khi ông Shin Tae-yong làm HLV vào năm 2020, bộ mặt đội tuyển Indonesia đã thay đổi. Đội hình Garuda giờ đã tươi mới hơn rất nhiều với những lứa trẻ như Witan Sulaeman đến Egy Maulana Vikri", Bola nhận định, đồng thời dẫn lại hai chiến thắng trước đối thủ hạng 84 thế giới Curacao ở loạt trận giao hữu vừa qua để củng cố lập luận của mình.

Tờ báo cho biết thêm, đội hình Indonesia dự AFF Cup năm nay còn được bổ sung hai cầu thủ mới nhập tịch là Sandy Walsh và Jordi Amat, với năng lực cũng như kinh nghiệm đã được khẳng định.

Sandy Walsh chơi cho câu lạc bộ Bỉ - KV Mechelen. Trong khi Jordi Amat xuất thân từ lò La Liga và Premier League, có kinh nghiệm chơi bóng ở Malaysia. Cả hai đều là hậu vệ, vì vậy hàng thủ Indonesia chắc chắn hưởng lợi.

"Indonesia sẽ lần thứ 11 tham dự AFF Cup và đã sẵn sàng vô địch lần đầu tiên. Chiếc cúp vô địch AFF Cup sẽ bổ sung cho một năm thành công của Garuda trong năm nay, bên cạnh tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023", Bola lạc quan.