Bồi thường 10 triệu bảng, Chelsea quyết “tống” Torres ra đường

ANTĐ - Tương lai của Torres ở Chelsea đã rõ ràng từ rất lâu, nhưng lần này có vẻ BLĐ đội bóng thành London quyết tống khứ “của nợ” trên hàng công của mình với việc đồng ý bồi thường 10 triệu bảng để “tiễn” cầu thủ Tây Ban Nha.
Hiện hợp đồng của Torres với Chelsea vẫn còn thời hạn 2 năm cùng mức lương “ngất ngưởng” 175.000 bảng/tuần. Dù vẫn có không ít CLB đánh tiếng muốn chiêu mộ hay mượn tiền đạo đang thất sủng này trong mùa giải tới, nhưng chắc chắn El Nino sẽ không thể được hưởng mức lương hiện tại ở sân Stamford Bridge.

Đây là lý do mà nếu để Torres chuyển sang khoác áo đội bóng khác, Chelsea sẽ phải bồi thường số tiền lên tới 10 triệu bảng. Sau mùa chuyển nhượng hè năm ngoái chi tiêu ồ ạt, hiện Chelsea đang trong tầm ngắm của UEFA về những vi phạm xung quanh luật cân bằng tài chính và có thể bị tước quyền tham dự Champions League.
Bồi thường 10 triệu bảng, Chelsea quyết “tống” Torres ra đường ảnh 1
Dự bị "hạng sang" - Fernando Torres 
Chính vì vậy, chi 10 triệu bảng để Torres ra đi là phương án tốt nhất cho cả đôi bên, khi tiền đạo người Tây Ban Nha được tìm kiếm bến đỗ mới, còn Chelsea sẽ thoát gánh lương ngất ngưởng 175.000/tuần cho anh.

Sau thất bại 1-3 ở Parc des Princes trước PSG, HLV Jose Mourinho tiếp tục lên tiếng chê bai hàng công đội nhà. Torres đã được tung vào sân khoảng 30 phút nhưng không thể tung ra một pha dứt điểm nào, trong khi bàn thắng duy nhất của Chelsea ở đất Pháp thuộc về tiền vệ Eden Hazard trên chấm phạt đền.
Bồi thường 10 triệu bảng, Chelsea quyết “tống” Torres ra đường ảnh 2
Torres đang cô đơn ở Chelsea sau sự ra đi của Mata
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng Torres đang lạc lõng ở sân Stamford Bridge, sau sự ra đi của người đồng đội ở đội tuyển Tây Ban Nha là Juan Mata vào kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay. Mùa giải năm ngoái, El Nino ghi được 29 bàn thắng nhưng kể từ khi Mata chuyển sang khoác áo M.U, tiền đạo này mới chỉ có được 2 pha lập công cho Chelsea.

Hiện, "Người đặc biệt" đang ngắm tới Diego Costa, Edinson Cavani và cả Mario Mandzukic để bổ sung chất lượng cho hàng công kém cỏi của Chelsea mùa giải này.