Bốc thăm Mỹ mở rộng 2016: Djokovic và Serena khởi đầu nan

ANTD.VN - Các hạt giống hàng đầu Novak Djokovic và Serena Williams đều phải đối mặt với thử thách khó khăn ngay từ lúc bắt đầu Mỹ mở rộng 2016, Grand Slam cuối cùng của năm khởi tranh vào thứ Hai tuần tới (ngày 29-8). 

Djokovic, người gặp chấn thương ở cổ tay, sẽ đối đầu với tay vợt cao kều Jerzy Janowicz của Ba Lan ở trận mở màn tại Flushing Meadows và tiềm năng gặp hạng 48 thế giới Jiri Vesely của CH Czech ở vòng 2. Vesely chính là người lật đổ số 1 thế giới hồi đầu mùa giải trên mặt sân đất nện tại Monte Carlo.

Djokovic đụng Janowicz ở trận mở màn

“Tôi đang làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình… để bảo đảm có 100% thể lực” - Djokovic nói với các phóng viên khi đề cập tới chấn thương cổ tay dính phải ở Rio chỉ vài ngày trước lúc Thế vận hồi mùa hè khởi tranh, nơi ngôi sao này bị loại ngay từ vòng 1.

Djokovic tiềm năng gặp Richard Gasquet của Pháp, hoặc tay vợt có những quả giao bóng quyền lực, John Isner ở vòng 4, với đại diện khác của Pháp, Jo-Wilfried Tsonga, hoặc nhà vô địch 2014, Marin Cilic – người kết thúc mạch thắng liên tiếp của Andy Murray ở chung kết Cincinnati - ở vòng tứ kết.

Hạt giống số 2 của giải đơn nam, Murray, người vừa có chuỗi 22 chiến thắng liên tiếp trong đó có chức vô địch thứ 2 tại Wimbledon và bảo vệ thành công tấm HCV Olympic, có hành trình khá thuận lợi tại Mỹ mở rộng 2016.

Tay vợt sinh ở Scotland gặp Lukas Rosol của CH Czech ở trận mở màn, tiềm năng đụng Grigor Dimitrov của Bulgaria, hoặc Feliciano Lopez của Tây Ban Nha tại vòng 4, với hạt giống số 6 người Nhật Bản, Kei Nishikori chờ đợi ở tứ kết.

Hạt giống số 3, Stanislas Wawrinka, người nằm cùng nhánh với Murray, bắt đầu bằng trận gặp tay vợt kỳ cựu người Tây Ban Nha, Fernando Verdasco và tiềm năng gặp tay vợt trẻ của Australia, Bernard Tomic hoặc Nick Kyrgios ở vòng 4.

Phía trước ngôi sao người Thụy Sỹ là tay vợt khó lường người Argentina, Juan Martin del Potro. Nhà vô địch Mỹ mở rộng 2009 sau quãng thời gian vật lộn với chấn thương cổ tay đang cho thấy dấu hiệu trở lại bằng tấm HCB Olympic 2016 và có thể chấm dứt hy vọng hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ hai của Wawrinka ở tứ kết.

Hạt giống số 14, Rafael Nadal – người từng giành 14 danh hiệu Grand Slam và hạt giống số 5 người Canada, Milos Raonic tiềm năng đụng độ ở tứ kết để giành tấm vé vào gặp Djokovic tại bán kết.

Trong khi đó, hạt giống số 1 giải đơn nữ Serena, người đang hồi phục chấn thương vai sau khi bị loại ở vòng 3 tại Rio 2016, sẽ gặp đối thủ khó chịu người Nga, Ekaterina Makarova tại trận mở màn.

Serena phải trải qua chặng đường nhiều thách thức tại Mỹ mở rộng 2016

Tay vợt 34 tuổi của Mỹ, đang hướng tới mục tiêu chinh phục kỷ lục 22 Grand Slam của huyền thoại Steffi Graf trong kỷ nguyên mở rộng, sở hữu thành tích đối đầu thắng 4, thua 1 trước Makarova, song thất bại dưới tay đối thủ này tại vòng 4 của Australia mở rộng 2012.

Cô em nhà Williams cũng rơi vào nhánh đấu khó khăn, nơi có hạt giống số 5, Simona Halep của Romania và hạt giống số 16, Sam Stosur của Australia, người từng đánh bại tay vợt này tại chung kết Mỹ mở rộng 2011.

Ở diễn biến khác trong lễ bốc thăm giải đơn nữ, hạt giống số 2, Angelique Kerber - người tiến gần tới việc soán ngôi số 1 thế giới của Serena, nhưng thất bại tại chung kết Cincinnati, khởi đầu khá thuận lợi.

Kerber, người mở màn bằng trận gặp Polona Hercog của Slovenia, tiềm năng gặp Roberta Vinci của Italia ở tứ kết. Vinci chính là tác giả của màn lật đổ ngoạn mục trước Serena tại bán kết Mỹ mở rộng cách đây 12 tháng.

Tay vợt người Đức sau đó có thể gặp hạt giống số 3 là nhà ĐKVĐ Pháp mở rộng, Garbine Muguruza; nhà vô địch Olympic, Monica Puig; Johanna Konta của Anh hoặc tay vợt có những quả giao bóng quyền lực người Mỹ là hạt giống số 8, Madison Keys tại bán kết.

Ở nhánh còn lại, Serena khả năng sẽ đối đầu với Agnieszka Radwanska của Ba Lan (hạt giống số 4) và Venus Williams (hạt giống số 6), người tiềm năng làm nên trận đấu của riêng nhà Williams ở bán kết.