Bóc gỡ đường dây lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc làm gái mại dâm

ANTĐ - Ngày 6-6, Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, cho biết đã tiếp tục thi hành lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của 2 đối tượng liên quan đến đường dây "Mua bán người", do CAQ Nam Từ Liêm triệt phá từ hồi đầu tháng 3 vừa qua.

Trước đó ngày 1-3, CAQ Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Thị H (SN 1994, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về việc ngày 13-2-2014 chị H bị Nguyễn Mạnh Hà (SN 1995, ở thôn Quảng Khai, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), Nguyễn Xuân Hậu và Mai Mạnh Công, cùng sinh năm 1997, đều ở thôn Tân Lương (xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Cơ quan điều tra quận - CAQ Nam Từ Liêm đọc lệnh bắt khẩn cấp và khám xét tại nơi ở của đối tượng Nguyễn Xuân Hậu


Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã nhanh chóng điều tra, xác minh và bắt giữ được Nguyễn Văn Hà và Mai Mạnh Công. Bước đầu, tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hà khai nhận, tháng 1-2014, cả hai có quen đối tượng Quân (tức Nhân - hiện chưa xác định được lai lịch).

Quân khoe có chị gái lấy chồng bên Trung Quốc nên có mối tiêu thụ, giao cho Hà và Hậu đi tìm gái trẻ, dụ dỗ đi chơi hoặc đi tìm việc làm, sau đó lừa đưa sang Trung Quốc bán để lấy tiền ăn tiêu.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Quân, Hà và Hậu đã hai lần thực hiện lừa bán các cô gái trẻ sang Trung Quốc bán cho các chủ chứa mại dâm. Lần thứ nhất, khoảng 14h ngày 29-1-2014, Nguyễn Văn Hà rủ bạn là Nguyễn Thị D (SN 1995, ở xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), đi chơi.

Tưởng thật, cô bé 17 tuổi không một chút nghi ngờ liền nhận lời bạn trai. Sau đó, Hà gọi điện báo cho Quân biết và Quân "điều" Công lái xe taxi mang BKS: 88A - 003.08 đến đưa Quân, Hà và D lên TP Lào Cai chơi rồi Quân, Hà đưa D đi thuyền vượt biên trái phép sang Trung Quốc. D bị nhóm Quân đưa vào sâu trong nội địa Trung Quốc hàng trăm km và bán cho người phụ nữ Việt Nam tên Tâm.

Tương tự, đầu tháng 2-2014, qua mạng Facebook, Hà làm quen với chị Trần Thị H (quê Bắc Giang) và sau đó hai người hẹn hò gặp mặt. Ngày 13-2, sau hàng trình đi gần trăm cây số về Hà Nội, chị H và Hà đã gặp nhau tại bến xe Mỹ Đình.

Biết đã "cá" đã dính câu, Hà gọi điện thông báo cho Quân sau khi đưa H đi ăn sẽ giả vờ rủ đi chơi để đưa sang Trung Quốc. Khoảng 17h cùng ngày, Hà, Quân, Hậu và Phạm Thu Thủy (SN 1997, ở thôn Hương Đà, xã Kế Thiện, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) đi xe taxi do Công điều khiển đến số 168 đường Lê Đức Thọ đón chị H và Hà đi ăn lẩu rồi rủ về TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chơi.

Hà và Công tại cơ quan công an


Đến 21h cùng ngày, Thủy đi xe taxi về nhà còn Hà, Quân và Hậu bàn nhau đưa chị H lên Lào Cai rồi đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền ăn tiêu. Quân tiếp tục thuê Công chở lên Lào Cai với giá 3 triệu đồng rồi sau đó đưa chị H sang Trung Quốc bán cho người phụ nữ tên Tâm với giá 70 triệu đồng. Đến ngày 17-2, chị H bỏ trốn, tìm về Việt Nam và tố cáo hành vi của các đối tượng trên.

Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Hà và Mai Mạnh Công, còn Phạm Thu Thủy và Nguyễn Xuân Hâu không có mặt ở nơi cư trú. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hà về hành vi "Mua bán người" và Mai Mạnh Công về tội "Không tố giác tội phạm".

Mới đây, CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Hậu về hành vi "Mua bán người" và Phạm Thu Thủy về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Hiện nay trên địa bàn một số huyện lân cận TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, có một số cháu gái tuổi từ 16-20 mất tích không rõ nguyên nhân. Tính đến nay, có ít nhất 5 gia đình có con gái “mất tích” làm đơn trình báo cơ quan công an nghi vấn bị các đối tượng trong đường dây buôn người trên bán sang Trung Quốc.

Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng Việt Nam và Trung Quốc truy tìm các nạn nhân.

Điều đáng nói, hầu hết các nạn nhân trong vụ án này đều là những cô gái mới lớn, ở các vùng quê thường xuyên giao lưu, kết bạn trên mạng xã hội như facebook.

Tuy nhiên, các em không thể biết được rằng, ngoài những thông tin cập nhật được từ trên mạng có ích cho bản thân nhưng cũng không ít cạm bẫy của những tên tội phạm với những thủ đoạn hết sức tinh vi, mà các em rất dễ sa vào.

Đây cũng là bài học cảnh tỉnh các gia đình có con gái tuổi mới lớn cảnh giác trong quản lý, giáo dục con em mình trong các mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ qua mạng Internet.