Bóc gỡ đường dây 8X chuyên làm bằng giả

ANTĐ - Ngày 2-7, cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với 3 đối tượng đã và đang theo học tại trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

 

Vụ việc xảy ra vào ngày 20-6, khi Vũ Đình Quyền, SN 1983, trú quán tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hiện thuê trọ tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), nguyên sinh viên trường ĐHBK mới ra trường bị phát hiện đang giao dịch mua bán 1 chiếc bằng tốt nghiệp đại học giả với một đối tượng với giá 8,5 triệu đồng. 
Mở rộng điều tra đường dây làm giả giấy tờ này, cơ quan công an làm rõ Quyền còn đặt Đào Anh Tuấn, SN 1984, trú quán tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, hiện thuê trọ ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, làm giả 1 tấm bằng thạc sỹ và 1 tấm bằng tiến sỹ cho một người ở Quận 12 - TP. Hồ Chí Minh với giá từ 12-15 triệu đồng.
 

Bằng giả thu được của các đối tượng Quyền, Tuấn và Đức

Tiếp tục bóc gỡ đường dây tội phạm này, cơ quan điều tra được biết Tuấn đã thuê Nguyễn Đăng Đức, SN 1987, trú tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh (Hà Nội), hiện thuê trọ tại phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình (Hà Nội) làm giả 2 tấm bằng tiến sỹ và thạc sỹ với giá 3 triệu đồng/tấm. Khám xét nhà Đào Anh Tuấn, cơ quan công an thu được nhiều bằng giả các loại như bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng và các loại bằng thạc sỹ, tiến sỹ…

Khi bị cơ quan điều tra bắt giữ, Quyền, Tuấn và Đức đều khai nhận đã thông qua mạng internet để giao dịch với khách hàng và nhận làm cho họ những tấm bằng giả để kiếm tiền. Hiện vụ án đang được CAQ Đống Đa tiếp tục mở rộng.