Bóc gỡ 2 điểm bán lẻ ma túy nhức nhối

ANTĐ - Qua công tác nắm tình hình tại địa bàn, trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy, CAH Mỹ Đức - CATP Hà Nội, đã điều tra khám phá, bóc gỡ 2 điểm chuyên bán lẻ “cái chết trắng” ở khu vực nhiều xã, vùng giáp ranh để thu lợi bất chính.

Nhiều thủ đoạn tinh vi

Thực hiện việc triển khai rà soát các khu vực, địa điểm ma túy có biểu hiện hoạt động gây nhức nhối trên địa bàn, lực lượng trinh sát của CAH Mỹ Đức đã phát hiện 2 điểm chuyên nhập “hàng” số lượng lớn rồi xé lẻ giao cho “con nghiện” tiêu thụ. BCH CAH Mỹ Đức đã phân công cho Đội CSĐT về ma túy điều tra lập chuyên án mang bí số 911M và 101M để bóc gỡ 2 đường dây bán lẻ ma túy mới phát sinh tại xã Lê Thanh và xã Phúc Lâm, Mỹ Đức.
Thủ đoạn thường xuyên thay đổi cách thức hoạt động, địa điểm công cộng, nơi giáp ranh (được “đầu nậu” đúc rút kinh nghiệm từ những vụ án trước đó bị lực lượng công an khám phá) thường được bọn chúng chọn để “giao dịch” mua bán ma túy. Đặc biệt, theo nguồn tin từ trinh sát thu thập đã làm rõ đường dây này không chỉ bán ma túy cho các “con nghiện”, chúng sử dụng chính các “chân rết” này để lôi kéo, dụ dỗ các thanh niên đua đòi vào con đường nghiện ngập và tiêu thụ toàn bộ số ma túy được nhập về.

Đối tượng Độ và Văn Tuấn

Sau nhiều ngày bám sát di biến động của đối tượng, 9h ngày 6-9, 2 tổ trinh sát của lực lượng Đội CSĐT về ma túy CAH Mỹ Đức phối hợp cùng CAX Lê Thanh chia làm 2 mũi đột kích bất ngờ ngôi nhà của Nguyễn Văn Độ (SN 1967, nằm sâu trong thôn Áng Hạ) có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 25 gói nhỏ dạng bột màu trắng, biết không thể chối cãi, Độ khai nhận toàn bộ số bột màu trắng trên là heroin. Trong nhà còn có 3 đối tượng khác là Vũ Văn Tuấn (SN 1980, ở thôn Chân Chim, xã Phúc Lâm); Hoàng Tiến Văn (SN 1981 ở thôn Nội, xã Xuy Xá) và Phạm Văn Hoàng (SN 1985, ở thôn Hoan Hợp, xã Lê Thanh) là các “chân rết” tiêu thụ của Độ.

Qua việc đấu tranh với Độ, CAH đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Văn Hoàng (SN 1990, ở xóm 7 Phúc Lâm, xã Phúc Lâm) là đối tượng đã cung cấp “hàng trắng” cho Độ. Mở rộng hướng điều tra, lực lượng CAH đã phát hiện một thông tin vô cùng quan trọng. Nhóm do Độ cầm đầu đã phân chia “địa bàn” hoạt động ở các vùng giáp ranh với xã Lê Thanh và các xã khác, tuyệt nhiên lại không bán “hàng” ở địa phận xã Phúc Lâm. Các điều tra viên xoáy sâu vào điểm nghi vấn trên, đối tượng buộc phải khai nhận ở Phúc Lâm mới phát sinh 1 điểm chuyên bán lẻ ma túy nên không dám “lấn sân”.

Khép lại chuyên án 911M, 101

Lập tức kế hoạch triệt phá điểm ma túy tại xã Phúc Lâm được lực lượng Đội CSĐT về ma túy triển khai. Khoảng 7h ngày 4-10, lực lượng trinh sát CAH bất ngờ kiểm tra hành chính đối với Lê Trọng Kính (SN 1979 ở Quảng Bị, Chương Mỹ) đi từ xã Phúc Lâm ra. Qua kiểm tra phát hiện trong người đối tượng có 1 gói bột màu trắng, 2 dây thòng lọng dùng trộm chó, 5 lọ nước cất, 1 kim tiêm chưa sử dụng. Trước những chứng cứ rõ ràng, Kính đành khai số bột trên là heroin vừa mua của 1 “đầu nậu” ở trong xã Phúc Lâm.

Đối tượng Anh Tuấn và Kính tại cơ quan công an

Cùng toàn bộ tang vật của vụ án

Tại cơ quan CSĐT, Kính khai nhận nghiện hút nặng để có tiền mua ma túy, đối tượng luôn mang theo “đồ nghề” (gồm 2 dây thòng lọng) dùng vào việc trộm chó. Tổng hợp lời khai từ Kính và Độ, chiều cùng ngày lực lượng CAH Mỹ Đức thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với Vũ Anh Tuấn (SN 1980 ở xóm 7 Phúc Lâm, xã Phúc Lâm) đối tượng bán ma túy cho Kính đồng thời cầm đầu mạng lưới chuyên bán lẻ.

Qua kiểm tra tại nhà riêng, lực lượng chức năng phát hiện 45 cục nhỏ màu trắng được Tuấn xé lẻ để bán. Qua giám định đã xác minh số bột màu trắng thu giữ tại nhà Tuấn là heroin. Được biết, hai đối tượng Vũ Văn Tuấn và Vũ Anh Tuấn (cùng ở xóm 7 xã Phúc Lâm) là anh em họ, điểm chung của chúng là đều bị lực lượng CAH Mỹ Đức bắt trong 2 chuyên án triệt phá điểm ma túy tại địa bàn.

Đội CSĐT tội phạm về ma túy đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng để mở rộng hướng điều tra của vụ án. Ngày 7-10, CAH Mỹ Đức cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Độ, Văn Tuấn, Văn, Phạm Hoàng, Vũ Hoàng, Anh Tuấn, Kính để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.