“Bóc” đường dây sản xuất, mua bán vũ khí tự tạo

ANTĐ - Cơ quan CSĐT CATP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) đã làm rõ 7 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán vũ khí tự tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Một phần số vũ khí này đã được các đối tượng “anh chị” mua để giải quyết tranh chấp địa bàn khai thác cát trên sông Lô.

Các đối tượng gồm Nguyễn Trung Kiên (27 tuổi, trú tại khu 3, Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ); Nguyễn Mười (24 tuổi, trú ở Phượng Lâu, TP Việt Trì); Đỗ Tiến Tân (45 tuổi); Ma Quốc Hưng (41 tuổi, cùng trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ); Nguyễn Anh Đức (31 tuổi, ở khu 10, xã Tiên Du, huyện Phù Ninh); Phùng Văn Quý (30 tuổi, ở thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh) và Nguyễn Đức Thọ (54 tuổi, trú tại khu 14, phường Thanh Miếu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). 

Manh mối đường dây sản xuất, mua bán vũ khí này bị Công an Phú Thọ nắm được từ cuối năm 2013, đầu năm 2014; xuất phát từ vụ giải quyết mâu thuẫn sặc mùi “xã hội đen” tại địa bàn xã Sông Lô, TP Việt Trì. Qua truy xét, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng CATP Việt Trì đã làm rõ đối tượng chính trong vụ án này là Nguyễn Trung Kiên. Kiên trực tiếp nhận “đơn đặt hàng” sản xuất vũ khí, và 1 trong số khách hàng của đối tượng là Nguyễn Mười. Quá trình trinh sát, tổ công tác CATP Việt Trì đã kiểm tra, phát hiện trong túi xách của Mười có 1 khẩu súng cùng vỏ đạn bằng kim loại. Nguồn gốc khẩu súng, Mười khai nhận địa chỉ là nhà của Nguyễn Trung Kiên, tại thị xã Phú Thọ.

Khám xét khẩn cấp nhà Kiên, lực lượng công an thu giữ 2 khẩu súng tự chế, 66 viên đạn các loại, 199 vỏ đạn các loại, 37 ống kim loại dạng nòng súng có kích thước khác nhau, 22 báng súng, 38 lò xo kim loại có kích cỡ chiều dài khác nhau cùng 800 viên hạt lửa và nhiều máy móc, công cụ phục vụ cho việc sản xuất và chế tạo súng.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT CATP Việt Trì đã khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng Mười và Kiên về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Quá trình đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án, CQĐT đã làm rõ 5 đối tượng liên quan gồm: Tân, Hưng, Đức, Quý và Thọ. Khám xét nơi ở của Tân, CQĐT thu được 3 khẩu súng tự chế đã được tháo rời, 115 vỏ đạn. Tại nơi ở của đối tượng Hưng có 75 kg viên bi chì, 3 bộ kẹp nhồi đạn cùng khoảng 5 kg đạn súng hơi. CQĐT cũng đã thu giữ tại nơi ở của đối tượng Thọ 1 khẩu súng hơi.

Vụ án đang được CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng.