Bốc đầu xe máy, nhóm thanh niên bị xử phạt hơn 9,5 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 9-12, Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 thanh thiếu niên về hành vi “Điều khiển xe mô tô bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới ” với tổng số tiền gần 10 triệu đồng.
Bốc đầu xe máy, nhóm thanh niên bị xử phạt hơn 9,5 triệu đồng ảnh 1

Bốc đầu xe máy, nhóm thanh niên bị xử phạt hơn 9,5 triệu đồng

Trước đó khoảng 15h ngày 24/11/2021, trong quá trình tuần tra, kiểm soát lưu động trên địa bàn xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, Đội CSGT-TT Công an huyện Thanh Sơn phối hợp với Công an xã Thục Luyện phát hiện một số thanh niên có hành vi bốc đầu xe.

Phát hiện thấy lực lượng công an, các trường hợp trên đã quay đầu xe hoặc tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác đã triển khai các biện pháp chốt chặn, đồng thời tiến hành dừng phương tiện xe mô tô BKS 19K1 296.31 để kiểm tra.

Danh tính người điều khiển phương tiện trên được xác định là Hà Ngọc Sơn (SN 2005, ở xã Tam Thanh, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết, trong lúc Sơn điều khiển xe, Hoàng Anh Tuấn (SN 2005, ở xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn) ngồi sau xe đã sử dụng điện thoại để ghi hình quá trình bốc đầu xe của các đối tượng trong nhóm.

Trích xuất dữ liệu trong máy điện thoại của Hoàng Anh Tuấn, lực lượng Công an đã thu được một số clip ghi hình 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS: 19D1 - 238.07 có hành vi bốc đầu xe. Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định, người điều khiển xe trên là Hà Minh Hiếu (SN 2005, ở xã Tam Thanh, huyện Tân Sơn), chở sau là Hà Văn Dũng ở cùng khu.

Ngày 29/11, tại cơ quan Công an, Hiếu và Dũng đã thừa nhận hành vi bốc đầu xe ngày 24/11/2021, tại Km2, tỉnh lộ 316C (thuộc khu Ngọc Đồng, xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn).

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an huyện Thanh Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp gồm Hà Ngọc Sơn, Hoàng Anh Tuấn, Hà Minh Hiếu và Hà Văn Dũng về các hành vi: Điều khiển xe mô tô bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Do các trường hợp trên đều dưới 18 tuổi nên tổng mức phạt cho các hành vi trên với tổng số tiền hơn 9,5 triệu đồng.