‘Bóc’ 2 ổ nhóm chuyên đột nhập trường học, tăm tia nhà dân trộm tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lợi dụng sơ hở của nhiều trường học, nhà dân không có người trông giữ hay đi vắng, các đối tượng đột nhập, tìm cách lấy cắp tài sản.

CAQ Hà Đông, Hà Nội ngày 18-1 cho biết, tiếp nối thành công của những chuyên án trinh sát, truy xét trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, CQĐT CAQ phối hợp với Công an các phường vừa điều tra khám phá, bắt giữ 3 đối tượng trong 2 ổ nhóm trộm cắp lưu động, gây án ở nhiều địa bàn.

3 đối tượng trong 2 ổ nhóm trộm cắp bị CAQ Hà Đông bắt giữ

3 đối tượng trong 2 ổ nhóm trộm cắp bị CAQ Hà Đông bắt giữ

Ổ nhóm đầu tiên là cặp đối tượng Vũ Thế Chiến (SN 1989, quê quán Thiệu Hóa, Thanh Hóa) và Nguyễn Thanh Giang (SN 1984, HKTT Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Không có công ăn việc làm ổn định, đầu tháng 12-2021, Chiến rủ Giang đi trộm cắp để lấy tiền ăn tiêu. Và cho đến khi bị bắt, cặp đôi đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Hà Đông, Hoàng Mai.

Cụ thể, khoảng 2h sáng 3-12, sau thời gian tăm tia, Giang điều khiển xe máy Yamaha Nouvo màu đen, chở Chiến đến trường mầm non Bình Minh thuộc phường Kiến Hưng. Đến nơi, Giang dừng xe cách trường khoảng 2m để cảnh giới để Chiến đi bộ, trèo tường vào trong trộm cắp tài sản.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Trong đêm tối, Chiến ung dung lục soát, lấy được 2 chiếc 50inch, chuyển ra ngoài. Chiến lợi phẩm được cả hai chia nhau mỗi người một chiếc mang về nhà cất giữ. Sau đó, các đối tượng bàn bạc để Chiến mang cả hai chiếc tivi đi cầm cố.

Ba ngày sau, cũng khoảng rạng sáng; cặp đôi mò đến trưởng mầm non Thăng Long (địa chỉ tổ 19, phường Phúc La). Vẫn đối tượng Giang cảnh giới bên ngoài để Chiến đột nhập vào trường, lấy được 2 chiếc tivi 40inch, 1 cây nước nóng lạnh. Đen đủi cho nhóm trộm là 1 chiếc tivi bị hỏng, nên Chiến chỉ mang bán được 1 chiếc.

Khoảng 2h một ngày cuối tháng 12-2021, Chiến và Giang thực hiện thủ đoạn tương tự để trộm cắp tài sản của trường mầm non Mặt Trời Mới (địa chỉ tại BT5, T14A Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai), Hà Nội. Theo trình báo của nhà trường, tài sản bị trộm gồm 2 chiếc tivi 50inch, 1 tivi 32inch và 1 bộ cây vi tính.

Theo CAQ Hà Đông, ngay sau khi nắm tình hình và tiếp nhận trình báo của nhà trường, CQĐT CAQ đã khẩn trương phối hợp cùng CAP Kiến Hưng tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn. Cơ quan Công an một mặt đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường công tác bảo vệ, khắc phục sơ hở khiến kẻ gian có thể lợi dụng gây án.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 13-1, CAQ Hà Đông đã làm rõ và bắt giữ cặp đôi Chiến – Giang, đều thuê trọ trên địa bàn quận. Trong số này, đối tượng Chiến có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Quá trình truy xét nhóm trộm cắp lưu động trên, CAQ Hà Đông tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Danh H (SN 1981, tạm trú tại Tổ 10 phường Phú Lương) về việc bị kẻ gian lấy cắp xe máy Honda Wave Alpha khi dựng trước cửa nhà.

Tiếp nhận tố giác, CAP Phú Lương phối hợp đội CSHS tổ chức các biện pháp xác minh, truy xét. Và trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, cơ quan Công an đã làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tú (SN 1984, quê quán Yên Thế, Bắc Giang, tạm trú ở Tổ 3 phường Phú Lãm). Đáng chú ý, đối tượng Tú bị bắt khi đang mang tang vật đi tiêu thụ.

Khai thác mở rộng, Tú khai nhận ngoài vụ trộm trên, anh ta còn thực hiện 2 vụ việc trộm xe máy khác tại phường Phú La và phường Quang Trung, đều ở quận Hà Đông.

Theo chỉ huy CAQ Hà Đông, cùng với công tác đấu tranh, điều tra, chỉ huy CAQ đã quán triệt Công an 17 phường trên địa bàn đẩy mạnh tuần tra nhân dân, tuyên truyền thủ đoạn của tội phạm trộm cắp, nhất là thời điểm “tháng củ mật”, để nâng cao ý thức phòng ngừa, cảnh giác trong nhân dân.