Bộ Y tế quyết tâm chống quá tải bệnh viện

ANTĐ - Tại hội nghị Triển khai đề án BV vệ tinh giai đoạn 2013 - 2015 diễn ra ngày 21-8, Bộ Y tế kỳ vọng với việc xây dựng mạng lưới 48 BV vệ tinh trong thời gian tới, tình trạng quá tải BV sẽ không còn. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, hiện nay giảm tải BV vẫn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành y tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, không thể tập trung xây mãi, mở rộng các BV tuyến cuối mà để giảm tải được cho các BV này thì chính các BV địa phương và hệ thống y tế cơ sở mới là những đơn vị đóng vai trò quyết định. Do vậy, các BV tuyến dưới cần được đầu tư tăng số giường bệnh, trang thiết bị, được đào tạo nâng cao chuyên môn để tự thực hiện được các kỹ thuật cao như tuyến trung ương, giúp nhân dân được hưởng thụ dịch vụ kỹ thuật cao mà không cần phải chuyển tuyến, vượt tuyến. 

Theo Đề án BV vệ tinh giai đoạn 2013 - 2015 được Bộ Y tế phê duyệt, trong giai đoạn này ngành y tế sẽ phát triển mạng lưới 48 BV vệ tinh của 14 BV hạt nhân thuộc 5 chuyên khoa có mức độ quá tải cao nhất gồm: ung bướu, ngoại chấn thương, tim mạch, sản và nhi. Các BV vệ tinh này sẽ được các BV hạt nhân tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, tư vấn, khám chữa bệnh từ xa qua công nghệ thông tin, đồng thời cũng được đầu tư nhân lực, trang thiết bị y tế, phương tiện chuyển tuyến cho các BV hạt nhân. 

Tin cùng chuyên mục