Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Văn Hùng được bầu Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại hội Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ VI (2021-2026) đã bầu 39 thành viên ban chấp hành, trong đó tân Chủ tịch là ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Sáng 18-11, tại Hà Nội, Uỷ ban Olympic Việt nam (VOC) tiến hành đại hội khoá VI (2021-2026) với nội dung quan trọng là bầu ban chấp hành và thông qua kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới.

Theo đó, đại hội đã bầu ra 39 thành viên Ban chấp hành, trong đó có 1 Chủ tịch, 5 Phó chủ tịch, 1 Tổng thư ký.

Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Văn Hùng làm tân Chủ tịch VOC nhiệm kỳ 2021-2026

Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Văn Hùng làm tân Chủ tịch VOC nhiệm kỳ 2021-2026

Tân Chủ tịch VOC khoá VI (2021- 2026) là ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch, trúng cử với số phiếu tán thành 100%.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ V vừa qua dù chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid 19 song VOC vẫn hoàn thành những nhiệm vụ đề ra.

Kết quả tham dự các giải thể thao thể thao thành tích cao quốc tế năm 2017, 2018, 2019, 2020, VĐV Việt Nam giành tổng số 3.490 huy chương các loại, trong đó có 1.424 huy chương vàng, 1.036 huy chương bạc, 1.030 huy chương đồng.

Nổi bật nhất là tấm HCV Olympic Rio 2016 của xạ thủ bắn súng Hoàng Xuân Vinh ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam - tấm HCV Thế vận hội đầu tiên của thể thao Việt Nam.

Bên cạnh kết quả đạt được, đại hội cũng chỉ ra một số hạn chế của nhiệm kỳ cũ như hiệu quả kêu gọi, thu hút tài trợ còn thấp; nhiều uỷ viên Ban chấp hành thường xuyên không dự họp; chưa có quyết sách tạo đột phá cho thể thao nước nhà...

Trong nhiệm kỳ mới, VOC đưa ra một số mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh phát triển phong trào TDTT cho mọi người, phong trào Olympic trên địa bàn cả nước; tiếp tục nâng cao thành tích của các môn thể thao trọng điểm theo hướng tiếp cận với thành tích của châu lục và thế giới.

Phấn đấu đạt thành tích cao tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) tháng 9-2022; Olympic và Paralympic Paris 2024, các giải thể thao cấp châu lục, thế giới, cũng như ở SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5-2022, qua đó góp phần nâng vị thế của thể thao Việt Nam lên một tầm cao mới.