Bộ trưởng VH-TT&DL trao tặng 15 triệu mỗi VĐV dự Paralympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chia sẻ với khó khăn, rủi ro tiềm ẩn mà đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam phải đối diện khi tham dự Paralympic Tokyo, Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng mong các VĐV nỗ lực vượt lên chính mình, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Chiều 16-8, ba ngày trước khi lên đường dự Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic) Tokyo 2020, Bộ VH-TT&DL tổ chức gặp mặt trực tuyến, giao nhiệm vụ cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Tại sự kiện, Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng chuyển lời của Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính chúc các thành viên đoàn sức khỏe và thi đấu thành công.

Trưởng đoàn Việt Nam tại Paralympic Tokyo Nguyễn Hồng Minh (bên trái) nhận phần quà ý nghĩa từ Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng trước giờ lên đường (Ảnh: Bùi Lượng)

Trưởng đoàn Việt Nam tại Paralympic Tokyo Nguyễn Hồng Minh (bên trái) nhận phần quà ý nghĩa từ Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng trước giờ lên đường (Ảnh: Bùi Lượng)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ khó khăn trong di chuyển, tập luyện, thi đấu và cả những rủi ro mà các VĐV Việt Nam phải đối mặt khi sang Nhật Bản tranh tài Paralympic trong bối cảnh dịch Covid-19 đang rất phức tạp.

"Tôi mong cả đoàn hãy cố gắng, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mỗi thành viên của đoàn không chỉ là những sứ giả, truyền tải hình ảnh đẹp nhất về đất nước, con người Việt Nam, thực hiện nghiêm túc các quy định của nước chủ nhà mà còn là những VĐV biết vượt lên chính mình, giành những thành tích cao nhất, đem vinh quang về cho Tổ quốc", người đứng đầu Bộ VH-TT&DL gửi gắm.

Trước giờ lên đường, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tặng mỗi VĐV 15 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn song là sự động viên kịp thời giúp các VĐV thêm phấn chấn.

Đương kim vô địch cử tạ Paralympic Lê Văn Công là 1 trong 7 VĐV Việt Nam tới Tokyo lần này

Đương kim vô địch cử tạ Paralympic Lê Văn Công là 1 trong 7 VĐV Việt Nam tới Tokyo lần này

Tại Paralympic Tokyo đoàn Việt Nam tham dự với 15 thành viên (bao gồm 7 VĐV) do Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh làm trưởng đoàn, đặt mục tiêu phấn đấu có huy chương.

7 VĐV của đoàn gồm Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như, Đỗ Thanh Hải (bơi), Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ), Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải (điền kinh).

So với Paralympic Rio 2016, số lượng VĐV của đoàn giảm 4 VĐV, song vẫn có mặt hầu hết các niềm hy vọng huy chương như Lê Văn Công - (HCV cử tạ Paralympic 2016), Võ Thanh Tùng (HCB bơi Paralympic 2016), Cao Ngọc Hùng (HCĐ ném lao Paralympic 2016).

Ngày 19-8, đoàn sẽ lên đường sang Nhật Bản. Do không có chuyến bay nội địa thời điểm này nên nhóm HLV, VĐV môn bơi sẽ đi ô tô từ Đà Nẵng ra Hà Nội để cùng đoàn cán bộ di chuyển từ Hà Nội, trong khi nhóm HLV, VĐV cử tạ, điền kinh sẽ bay từ TP.HCM đến Tokyo.

Lịch hoạt động của đoàn Việt Nam tại Paralympic Tokyo:

Ngày 24-8: Đoàn tham dự lễ khai mạc lúc 20h (giờ địa phương).

Ngày 25-8: Tuyển bơi tham dự vòng loại từ 7h-9h45, vòng chung kết từ 15h-19h.

Ngày 26-8: Tuyển cử tạ tham dự vòng chung kết hạng cân 49kg nam từ 9h-12h20 và vòng chung kết hạng cân 45kg nữ từ 14h30-17h50.

Ngày 27-8: Tuyển điền kinh tham dự vòng loại từ 7h30-10h50 và vòng chung kết từ 17h-20h.