Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: "Báo chí đã vào cuộc tốt vụ Formosa"

ANTĐ - Đó là đánh giá của Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tại Hội nghị Sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm, triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016 tổ chức chiều 12-7 tại Hà Nội.

Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Chính phủ đánh giá cao sự vào cuộc của báo chí, góp phần giúp cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc.

Lấy ví dụ vụ việc sai phạm của công ty Formosa (Hà Tĩnh),  Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói: “Thay mặt Bộ TT&TT, tôi đánh giá cao nỗ lực của anh chị em phóng viên trong việc phát hiện những sai phạm của Formosa, mới nhất là việc phát hiện 100 tấn chất thải rắn của công ty này chôn tại một trang trại tại Hà Tĩnh, góp phần ngăn chặn việc xả thải trái phép”.

Người đứng đầu Bộ TT&TT cũng đề nghị Cục Báo chí cần có hình thức khen thưởng xứng đáng, động viên các cơ quan báo chí, nhà báo đã lăn lộn, không ngại hiểm nguy, vào cuộc kịp thời vụ việc.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn: "Phóng viên, báo chí nào làm tốt chúng ta khen thưởng kịp thời, vi phạm thì phải xử lý nghiêm”

Bên cạnh những mặt tích cực, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết vẫn còn tình trạng nhiều tờ báo nhũng nhiễu doanh nghiệp.

“Tôi có nghe một tờ báo điện tử mới được thành lập nhưng toà soạn chỉ chủ trương “đánh” ngân hàng để đổi bất động sản và quảng cáo, một tờ khác lại chỉ chuyên “đánh” các hãng vận tải hành khách công cộng. Nghiêm trọng nhất là doanh nghiệp mua chuộc, cấu kết với báo chí để loại bỏ đối thủ”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh đồng thời khẳng định sẽ làm rõ và xử lý nghiêm tình trạng nhà báo nhũng nhiễu doanh nghiệp và khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn phản ánh, tố cáo các cơ quan báo chí, nhà báo có hành vi nhũng nhiễu trực tiếp đến Thanh tra Bộ TT&TT.

Cũng theo người đứng đầu Bộ TT&TT, có hiện tượng nhiều bài báo điện tử “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ”. Nhiều tờ báo, trang tin điện tử hoạt động xa rời tôn chỉ mục đích, chạy theo xu hướng thông tin giật gân câu khách, gây ảnh hưởng xấu tới xã hội.

"Phóng viên, báo chí nào làm tốt chúng ta khen thưởng kịp thời, vi phạm thì phải xử lý nghiêm”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh. 

Cơ quan báo chí vào cuộc phát hiện Formosa xả thải trái phép

Trước bức xúc của các địa phương, người dân bức xúc về “vấn nạn” sim rác, tin nhắn rác, Bộ trưởng Bộ TT&TT cho biết đã chỉ đạo thanh tra, xử lý 8 đại lý và tới đây sẽ tiếp tục thanh tra, đồng thời công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các đại lý, nhà mạng để xảy ra tin nhắn rác tràn lan. Về mạng sử dụng 4G, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết Chính phủ vừa có cuộc họp yêu cầu ngay trong năm 2016 phải cấp phép 4G.

“Đề nghị các nhà mạng khẩn trương đánh giá kết quả thử nghiệm, chất lượng dịch vụ, mức độ gây can nhiễu... Bộ TT&TT sẽ cố gắng cấp phép cung cấp dịch vụ 4G ngay cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2016, tùy thuộc vào sự sẵn sàng của các nhà mạng. Sẽ cấp phép sớm nhất, đảm bảo công bằng, bình đẳng, tạo điều kiện cho các nhà mạng cạnh tranh lành mạnh”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn biểu dương các cơ quan, đơn vị ngành TT&TT đã làm được khối lượng lớn công việc, nỗ lực bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên 5 lĩnh vực của ngành. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành tăng trưởng ổn định. Chỉ tính riêng doanh thu viễn thông 6 tháng đầu năm đã đạt 96.500 tỷ đồng, chưa bao gồm phần kinh doanh của Viettel ở nước ngoài.

Bên cạnh việc đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng qua, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém còn tồn tại như: Tiến độ triển khai một số dự án còn chậm; một số văn bản còn điều chỉnh tiến độ xây dựng; Kỷ luật kỷ cương trong phối hợp xử lý của các đơn vị thuộc Bộ còn chồng lấn hoặc bỏ sót, còn có tình trạng đùn đẩy né tránh trách nhiệm; Ngành xuất bản - in - phát hành còn gặp nhiều khó khăn, in lậu chưa giảm nhiều, thiếu cơ chế chính sách quản lý xuất bản điện tử...

Về chương trình 6 tháng cuối năm 2016, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong ngành TT&TT tập trung vào 25 nhiệm vụ trọng tâm đã nêu, trong đó nổi bật như: Tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật được giao; Quy định rõ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong kỷ cương kỷ luật hành chính, thi hành công vụ; Tăng cường thực hiện các chỉ thị về ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo; Tập trung triển khai số hóa truyền hình; Chuẩn bị tổ chức đấu giá băng tần; Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm về báo chí, in lậu, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử không phép…

Tin cùng chuyên mục