Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm hỏi hai cán bộ CSGT bị thương trong khi làm nhiệm vụ

ANTĐ - Chiều 4/5, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu đoàn công tác đến bệnh viện Việt Đức thăm hỏi, động viên 2 cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội, bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Cùng đi có đoàn công tác CATP Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, làm trưởng đoàn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h ngày 3/5. Đoàn công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội, gồm 5 đồng chí cán bộ Đội Tuần tra dẫn đoàn trên đường đi khảo sát tuyến đường phục vụ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2014 từ Ninh Bình về Hà Nội, đến Km 227, đường cao tốc Quốc lộ 1B thuộc địa phận Phủ Lý, Hà Nam, thì bị tai nạn, khiến các đồng chí: Thượng úy Nguyễn Duy Hùng, Trung úy Nguyễn Hiếu Ngọc, Trung úy Hoàng Đức Tài tử vong. Hai đồng chí Thượng úy Hà Quang Hưng và Trung úy Lê Minh Tuấn bị thương nặng, hiện vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, TP Hà Nội.

Bộ trưởng Trần Đại Quang ân cần thăm hỏi Trung úy Lê Minh Tuấn, cán bộ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm hỏi hai cán bộ CSGT bị thương trong khi làm nhiệm vụ ảnh 2
Bộ trưởng Trần Đại Quang động viên gia đình đồng chí Tuấn

Đau xót trước những rủi ro các đồng chí đã gặp phải, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã ân cần thăm hỏi Thượng úy Hà Quang Hưng và Trung úy Lê Minh Tuấn, đồng thời chia sẻ mất mát với gia đình, đơn vị các đồng chí bị nạn và các đồng chí bị thương.

Bộ trưởng thăm hỏi, động viên đồng chí Hà Quang Hưng, cán bộ Phòng CSGT, CATP Hà Nội

Qua đây, Bộ trưởng cũng cảm ơn lãnh đạo bệnh viện, các y, bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Việt Đức đã kịp thời, hết lòng cứu chữa cho cán bộ chiến sĩ công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Bộ trưởng mong muốn Công an TP Hà Nội tiếp tục quan tâm động viên, chăm sóc để các chiến sĩ bị thương sớm hồi phục sức khỏe, trở về với gia đình và đơn vị, tiếp tục công tác, chiến đấu.

Cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã đến thăm hỏi, tặng quà 2 cán bộ thuộc Cục Thông tin liên lạc – Tổng cục Hậu cần và Kỹ thuật Bộ Công an, bị thương trên đường đi lên tỉnh Điện Biên.