Bộ trưởng Trần Đại Quang làm việc với các tỉnh về tăng cường đảm bảo ANTT

ANTĐ - Ngày 16/5/2014, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ. 

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; đồng chí Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện thị của tỉnh Bình Dương.

Tại buổi làm việc với tỉnh Bình Dương, Bộ trưởng Trần Đại Quang đồng tình và đánh giá cao các biện pháp bảo đảm ANTT mà tỉnh Bình Dương đã và đang triển khai, đồng thời nhấn mạnh: Diễn biến phức tạp xảy ra tại Bình Dương những ngày gần đây đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế xã hội, đến hình ảnh đất nước. Đây là việc nằm ngoài ý muốn. Nhà nước và chính quyền không dung túng cho việc làm này, bởi cách thể hiện tinh thần yêu nước không phù hợp với truyền thống chính nghĩa của dân tộc.

Vì vậy, đồng chí Bộ trưởng đề nghị tỉnh Bình Dương cần áp dụng các biện pháp chủ động, kiên quyết ngăn chặn không để phức tạp lan rộng. Nhanh chóng khôi phục lại sản xuất và bằng mọi biện pháp cần thiết bảo vệ ANTT tại địa phương; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương.
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương.


Trước nhận định bước đầu của tỉnh Bình Dương và lực lượng Công an về việc xúi giục, kích động công nhân tụ tập gây mất trật tự vừa qua là có tổ chức, có liên kết giữa các đối tượng xấu… đồng chí Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh Bình Dương cần nhanh chóng làm rõ để đưa các đối tượng vi phạm pháp luật ra xử lý công khai. Đồng thời huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc vận động công nhân nâng cao ý thức, không tụ tập và có các hành vi trái pháp luật gây mất ANTT tại địa phương. Đặc biệt, là phát huy vai trò của công nhân trong việc tố giác đối tượng xấu kích động, lôi kéo, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và thể hiện tinh thần gắn bó với doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh… 

* Để khẩn trương triển khai một cách hiệu quả, quyết liệt công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo ANTT trong lực lượng Công an, trong ngày 16/5, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đã có cuộc họp với Công an các tỉnh, thành trọng điểm phía Nam và các Tổng cục, Cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Cùng tham gia làm việc với đồng chí Bộ trưởng còn có đồng chí Thứ trưởng Bùi Quang Bền và đồng chí Thứ trưởng Tô Lâm.

Bộ trưởng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Tô Lâm tại buổi làm việc
Bộ trưởng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Tô Lâm tại buổi làm việc

 
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã yêu cầu lực lượng Công an các địa phương và đơn vị nghiệp vụ của Bộ phải tăng cường chủ động nắm chắc và dự báo sát tình hình; kiên quyết kiểm soát chặt tình hình đối tượng xấu kích động công nhân và người dân tụ tập tự phát để gây rối, gây mất ANTT, không để phức tạp lan rộng. Công an các đơn vị, địa phương cần phối hợp, khẩn trương phân loại đối tượng vi phạm; làm rõ vai trò, mức độ phạm tội của từng đối tượng để có hình thức xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với những nơi vừa xảy ra tình trạng kích động tụ tập gây rối, đồng chí Bộ trưởng cũng yêu cầu Công an các địa phương nhanh chóng khôi phục mọi hoạt động trở lại bình thường; sử dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động đầu tư nước ngoài.

Sau các diễn biến phức tạp vừa qua, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phải nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, chỉ huy và các biện pháp công tác đã triển khai để phát huy những mặt làm được, khắc phục ngay những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, qua đó đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn, tích cực góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, trong đó có hoạt động đầu tư nước ngoài ở địa phương...