Bộ trưởng Trần Đại Quang khen Công an Hà Nội

ANTĐ - Công an Hà Nội và CATP Hồ Chí Minh vừa được Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen về thành tích lập chiến công trong đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán 2014.

Khoảng 11h25 ngày 13-1, tại ngã tư Quán Sứ - Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, cán bộ bệnh viện Việt Đức, bị cướp giật điện thoại iPhone 4S. Hai đồng chí Đại úy  Trần Phong và Thượng sỹ  Cao Văn Tuấn, cán bộ Đội CSGT số 1, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đang làm nhiệm vụ đã kịp thời phối hợp với các lực lượng và nhân dân truy bắt đối tượng Lê Trường Sơn (có 3 tiền án, trú ở quận Hoàn Kiếm), cùng tang vật, bàn giao cho CAP Trần Hưng Đạo tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của các đồng chí Trần Phong và Cao Văn Tuấn; đồng thời thưởng mỗi đồng chí 1 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí đấu tranh, phòng chống tội phạm của Bộ.

Đối với CATP Hồ Chí Minh, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen, biểu dương chiến công xuất sắc, nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt thủ phạm bắt cóc trẻ em, xảy ra sáng 9-1, tại bệnh viện quận 7, TP Hồ Chí Minh. Trong 4 ngày, các lực lượng CATP Hồ Chí Minh đã hiệp đồng chặt chẽ, tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ và được sự giúp đỡ của nhân dân, đã giải cứu và bàn giao cháu bé cho gia đình an toàn, mạnh khỏe.

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu CATP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cần khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, sớm đưa các vụ án ra xét xử trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung; đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Giáp Ngọ an toàn.