Bộ trưởng Tô Lâm: Tỷ lệ điều tra khám phá án năm 2020 đạt 85,69%

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Năm 2020, lực lượng công an đã phát hiện 22.105 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế (nhiều hơn 38,56%), 313 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về tham nhũng và các vi phạm khác về chức vụ...

Đó là một trong những nội dung quan trọng được nêu ra trong Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 được Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm trình bày trước Quốc hội sáng 26/10.

Báo cáo cũng nêu rõ, về công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, Bộ Công an đã tăng cường quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở; mở cao điểm tổng kiểm tra, vận động nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 100% các xã trong toàn quốc.

Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, lực lượng công an đã điều tra, làm rõ 40.026 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 85,69%; triệt phá 3.070 băng, nhóm tội phạm hình sự các loại; các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được khẩn trương điều tra làm rõ...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm trình bày báo cáo trước Quốc hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm trình bày báo cáo trước Quốc hội

Tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” tiếp tục được kiềm chế, tuy nhiên vẫn hoạt động biến tướng cho vay qua mạng internet; tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản (lừa đảo, trộm cắp, cướp, cướp giật) diễn ra phức tạp - Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.

Bên cạnh đó, Bộ đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để trục lợi.

Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm qua đã phát hiện 25.256 vụ vi phạm pháp luật về môi trường (tăng 12,07%) với 3.093 tổ chức và 22.560 cá nhân vi phạm; cơ quan điều tra đã khởi tố 425 vụ, 432 bị can.

Cũng trong năm nay, lực lượng công an đã phát hiện 30.332 vụ phạm tội về ma túy (nhiều hơn 30,02%), thu giữ hàng tấn ma túy các loại, tiếp tục triệt phá được nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn.

3.944.912 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đã bị xử lý (giảm 114%); 2.277 vụ vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy; 71.012 trường hợp vi phạm về quản lý cư trú; 12.245 vi phạm liên quan đến các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự... Tình hình trật tự xã hội có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Nhìn chung, năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức lớn, lực lượng công an đã bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đấu tranh làm giảm 2,76% số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 85,69% (vượt chỉ tiêu Quốc hội giao), triệt phá được nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, các vụ án gây bức xúc dư luận đều được khẩn trương điều tra làm rõ.

Các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ điều tra theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; chủ động phòng ngừa, phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19; phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn.

Đặc biệt, việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tai nạn giao thông, cháy nổ giảm... Kết quả trên đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội phục vụ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.