Bộ trưởng Tô Lâm thăm và làm việc tại Công an tỉnh Lai Châu

ANTD.VN - Chiều 6-10, Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Lai Châu.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu; đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu…

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Văn Bảy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã báo cáo với đồng chí Bộ trưởng một số kết quả công tác Công an. Theo đó, từ đầu năm 2016 đến nay, Công an tỉnh Lai Châu đã chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương đã đề ra, do vậy tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh được ổn định, góp phần phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội của tỉnh nhà. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc tại Công an tỉnh Lai Châu

Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 82,14%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra làm rõ đạt 100%. Các đơn vị Công an tỉnh Lai Châu phát hiện, điều tra làm rõ 33 vụ án kinh tế; 265 vụ với 340 đối tượng phạm tội ma tuý, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động sâu rộng, duy trì thường xuyên, thực sự đi vào cuộc sống; xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều điển hình tiên tiến được nhân rộng, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lai Châu. Đồng tình với phương hướng công tác của đơn vị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm và viết Sổ vàng Nhà truyền thống Công an tỉnh Lai Châu

Trong đó, Công an tỉnh Lai Châu cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao hiệu quả công tác, nắm, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình, chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự trên địa bàn; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia; tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh trong tôn giáo, an ninh biên giới;

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú; chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lai Châu phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” để luôn vững vàng trước mọi tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Tập trung chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, mệnh lệnh, quy trình công tác, chấp hành Điều lệnh CAND, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an nói chung, Công an tỉnh Lai Châu nói riêng trong lòng nhân dân…