Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 19-4, đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng, do triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức chính quyền đô thị, TP Đà Nẵng không bầu HĐND quận và phường. Thành phố Đà Nẵng đã thành lập các tổ bầu cử đảm bảo đúng theo quy định.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 được tổ chức ngày 16/4 đã thảo luận về danh sách 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 105 người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã thống nhất danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (chưa kể số lượng do các cơ quan Trung ương phân bổ về). Số lượng cử tri trên địa bàn thành phố tính đến ngày 14/4 là 748.432 cử tri, chiếm tỷ lệ 64% dân số thành phố.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn giám sát, kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn giám sát, kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Công tác thông tin tuyên truyền bầu cử tại địa phương được đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều phương tiện, nhiều hình thức phong phú, giúp nhân dân hiểu rõ về cuộc bầu cử và khơi dậy niềm tin, khí thế bầu cử trong các cử tri. Đối với các cử tri như già yếu, ốm đau không đến được điểm bỏ phiếu, các tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu lưu động đến tận nhà.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Trưởng đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các thành viên trong đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị của Đà Nẵng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND khóa X sắp tới, khẳng định, công tác chuẩn bị bầu cử tại Đà Nẵng đã được triển khai chủ động, đảm bảo yêu cầu, chất lượng, đúng quy định, đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Ban chỉ đạo bầu cử thành phố đã có nhiều chỉ đạo cụ thể đối với các hoạt động về công tác bầu cử, đáp ứng yêu cầu lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục tập trung công tác chuẩn bị bầu cử, tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong thời gian diễn ra bầu cử, trọng tâm là ngày bầu cử và sau bầu cử.

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại quận Hải Châu, Đà Nẵng
Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại quận Hải Châu, Đà Nẵng

"Thời gian từ nay đến khi diễn ra bầu cử không còn nhiều, các công việc còn lại rất lớn. Trong bối cảnh dịch COVID-19 trên thế giới, nhất là tại một số nước láng giềng đang có diễn biến rất phức tạp. Tình trạng xuất - nhập cảnh trái phép hiện được kiểm soát tốt, tuy nhiên nguy cơ vẫn thường trực. Vì vậy, thành phố Đà Nẵng cần tăng cường kiểm tra, quản lý công tác xuất - nhập cảnh; tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT; Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn để mọi cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân; phát động phong trào quần chúng nhân dân thi đua chào mừng ngày bầu cử, trở thành ngày hội khí thế trong toàn dân, toàn quân…" - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu và một số tổ bầu cử khác tại thành phố Đà Nẵng.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Quảng Nam.