Bộ trưởng Quốc phòng Nhật - Mỹ họp sau vụ Trung Quốc phóng tên lửa ở Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kono Taro cho biết sẽ thảo luận các vấn đề khu vực và hợp tác an ninh quốc gia với người đồng cấp Mỹ Mark Esper vào hôm nay 29-8.
Tàu Trung Quốc phóng tên lửa trong một cuộc tập trận ở gần đảo Hải Nam

Tàu Trung Quốc phóng tên lửa trong một cuộc tập trận ở gần đảo Hải Nam

Cuộc hội đàm giữa lãnh đạo quốc phòng hai nước diễn ra tại Guam. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kono trong khoảng 6 tháng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản dự định sẽ trao đổi ý kiến với người đồng cấp Mỹ về việc thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực không gian, mạng, sóng điện từ cũng như các lĩnh vực khác liên quan đến an ninh quốc gia.

Ông Kono cũng cho biết muốn thảo luận về việc hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực tên lửa và các vấn đề quốc phòng khác.

Bình luận về việc Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự trên Biển Đông, trong đó có vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh, không nước nào được tiến hành những hoạt động có thể gây gia tăng căng thẳng quân sự. Ông Kono nói thêm rằng, đơn phương thay đổi trật tự quốc tế hiện tại là điều không thể chấp nhận được.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 27-8 cảnh báo những vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Trung Quốc ở Biển Đông đang đe dọa hòa bình và an ninh khu vực.

Trước đó, tờ Hoa Nam buổi sáng dẫn 1 nguồn thạo tin quân sự Trung Quốc cho biết nước này sáng 26-8 đã phóng 2 tên lửa, trong đó có 1 tên lửa được mệnh danh là “sát thủ diệt tàu sân bay”, ra Biển Đông, để cảnh cáo Mỹ.