Bộ trưởng Quốc phòng Anh chỉ trích thỏa thuận rút quân khỏi Afghanistan của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace vừa lên tiếng chỉ trích thỏa thuận rút quân giữa Mỹ và Taliban là một sai lầm và làm suy yếu chính quyền Afghanistan một cách trầm trọng.

“Thỏa thuận này được thực hiện trực tiếp với Taliban, không liên quan đến chính phủ Afghanistan. Do đó, nó có khả năng gây hại cho chính phủ Afghanistan. Một đối tác quốc tế như chúng tôi cảm thấy không thoải mái vì buộc phải rút quân theo thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban. Chúng tôi không được phép hành động đơn phương”, Bộ trưởng Ben Wallace nói với các phóng viên vào hôm 13-8-2021.

Bộ trưởng Ben Wallace không hài lòng với thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban

Bộ trưởng Ben Wallace không hài lòng với thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban

Theo ông Wallace, Anh sẽ gửi 600 binh sĩ tới Afghanistan để sơ tán 3.000 công dân nước này trước tình hình Taliban đang giành quyền kiểm soát nhiều khu vực. Con số trên gần bằng số binh sĩ Anh có mặt tại Afghanistan trước khi rút quân là 750 người.

Cùng lúc đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, ông hiện không xem xét giải pháp quân sự cho tình hình tại Afghanistan do điều này cần thực hiện phối hợp với tất cả các đối tác tại khu vực và trên thế giới.

Tốc độ tấn công của Taliban đã khiến Mỹ và đồng minh không khỏi bất ngờ. Từ đầu tháng 5 vừa qua, nhóm này đã lần lượt đánh bật quân đội chính phủ ra khỏi nhiều vùng lãnh thổ trong thời điểm binh lính nước ngoài rút quân khỏi đây.

Hiện, Taliban đã áp sát Kabul, điều khiến nhiều nước phải đóng cửa đại sứ quán và bắt đầu xúc tiến kế hoạch đưa công dân về nước.