Bộ trưởng Pakistan "xát muối" vào việc Ấn Độ mất liên lạc với xe thám hiểm Mặt trăng

ANTD.VN - Trong một loạt các dòng tweet được đăng hôm 7-9, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Pakistan Fawad Chaudhry đã chế giễu sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng của Ấn Độ, với lời ám chỉ rằng tàu vũ trụ Ấn Độ chỉ là một món “đồ chơi”.

Ấn Độ phóng tàu Chandrayaan-2 vào tháng 7-2019

“Hãy ngủ đi. Đồ chơi đã hạ cánh ở Mumbai thay vì hạ cánh trên Mặt trăng”, ông Chauhhry giễu cợt.

Trong một dòng tweet khác, ông Chauhhry viết, thay vì lãng phí tiền bạc cho sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng, New Delhi nên tập trung vào việc giải quyết nghèo đói cho dân chúng.

Những bình luận của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Pakistan được đưa ra sau khi Tiến sĩ Kailasavadivoo Chivan, Chủ tịch Cơ quan Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ thông báo cơ quan này đã mất liên lạc với xe thám hiểm Vikram của tàu vũ trụ thám hiểm Mặt Trăng không người lái Chandrayaan-2.

Liên lạc bị mất khi xe thám hiểm Vikram đang ở độ cao khoảng 2,1km so với bề mặt Mặt trăng.

Ấn Độ phóng tàu Chandrayaan-2 vào tháng 7-2019, với mục tiêu trở thành quốc gia đầu tiên đáp thiết bị thám hiểm lên khu vực cực Nam của Mặt trăng.