Bộ trưởng Ngư nghiệp Canada từ chức để cai rượu

ANTĐ - Nhà chức trách Canada cho biết, Bộ trưởng Bộ Ngư nghiệp, Đại dương và Tuần duyên của nước này, ông Hunter Tootoo đã chính thức tuyên bố từ chức để tìm biện pháp điều trị cho chứng nghiện ngập của bản thân.

Bộ trưởng Ngư nghiệp Canada từ chức để cai rượu ảnh 1Ông Hunter Tootoo, Bộ trưởng Bộ Ngư nghiệp, Đại dương và Tuần duyên của Canada

Hôm 1-6, Văn phòng Thủ tướng Canada đã xác nhận thông tin trên, tuy nhiên không tiết lộ chi tiết. Phát ngôn viên của Thủ tướng cũng cho biết, ông Hunter Tootoo sẽ là thành viên bình thường của Đảng Tự do và không có mặt trong các cuộc họp kín của đảng này. Hiện Canada đã bổ nhiệm ông Dominic Leblanc giữ vị trí Bộ trưởng Bộ Ngư nghiệp, Đại dương và Tuần duyên.

Ông Tootoo, 52 tuổi, là thành viên của Quốc hội, đại biểu của vùng Nunavut, phía Bắc Canada. Ông cũng là thành viên đầu tiên trong nội các của Thủ tướng Justin Trudeau xin từ chức sau khi đảng Tự do giành chiến thắng vào mùa thu năm ngoái. Một số tờ báo tại Canada đưa tin, bạn của ông Tootoo khẳng định lý do chính khiến ông từ chức là thói nghiện rượu.