Bộ trưởng Năng lượng Indonesia nộp lại quà tặng "khủng"

ANTĐ - Ủy ban Chống tham nhũng của Indonesia (KPK) ngày 10-12 đã khen ngợi Bộ trưởng Năng lượng và Khoáng sản nước này Sudirman Said vì thường xuyên nộp lại “quà tặng khả nghi” hầu hết là từ các doanh nghiệp khai mỏ. 

Bộ trưởng Năng lượng Indonesia nộp lại quà tặng "khủng" ảnh 1Số trang sức đắt tiền được ông Said nộp lại cho KPK

Trong số các quà tặng được Bộ trưởng Sudirman Said nộp lại cho cơ quan chống tham nhũng có một viên kim cương trị giá 4 tỷ rupiah (286.570 USD). Theo ông Pahala Nainggolan, Phó Chủ tịch KPK, tính từ đầu năm đến nay, 1.200 quan chức nước này đã nộp lại quà tặng cho KPK với giá trị ước tính từ 50.000 rupiah đến món quà có giá trị cao nhất là viên kim cương 4 tỷ rupiah mà ông Pak Sudirman đã nộp lại. Ông Pahala cho biết thêm, không có Tỉnh trưởng, Thị trưởng nào nằm trong số những người nộp lại quà tặng.