Bộ trưởng mất chức vì đồng hồ 6.600 USD

ANTĐ - Bộ trưởng Giao thông Ba Lan Slawomir Nowak, một đồng minh thân cận của Thủ tướng Donald Tusk, đã chính thức rời khỏi nội các nước này hôm 16-11, sau khi ông bị các công tố viên cáo buộc gian lận vì không kê khai chiếc đồng hồ trị giá 6.600 USD.

Ông Slawomir Nowak 38 tuổi, đang là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế Thủ tướng tương lai của Ba Lan. Nhưng Phòng Công tố Ba Lan đã cáo buộc ông Nowak không đưa chiếc đồng hồ trị giá khoảng 20.500 zlot (khoảng 6.600 USD) vào trong danh mục kê khai tài sản của mình, đồng thời buộc ông Nowak phải từ chức sau khi tước quy chế “bất khả xâm phạm nghị sĩ quốc hội” của ông này. Ông Andrzej Romanek, nghị sĩ Quốc hội Ba Lan đã phát hiện chiếc đồng hồ này và báo cáo cho các công tố viên tiến hành điều tra về sai phạm của ông Nowak.