Bộ trưởng Đức ở lại văn phòng để tiết kiệm chi phí

ANTĐ - Một số bộ trưởng Đức đang tiết kiệm chi phí bằng việc ở lại phòng làm việc, mặc dù lương của họ lên đến 14.000 euro mỗi tháng.

Hai nữ Bộ trưởng Manuela Schwesig và Ursula von der Leyen đều nghỉ tại văn phòng

Tờ Spiegel hôm 17-2 tiết lộ, Bộ trưởng Gia đình Manuela Schwesig là một trong những thành viên nội các thường xuyên ngủ lại văn phòng thay vì thuê một căn hộ ở Thủ đô Berlin. Căn phòng của Bộ trưởng Manuela thiết kế khá đầy đủ với một chiếc giường, phòng tắm, bếp và một tủ rượu. Căn phòng này trước đây thuộc về người tiền nhiệm Ursula von der Leyen, hiện là Bộ trưởng Quốc phòng liên bang. Bà Leyen hiện cũng nghỉ tại văn phòng, không gian riêng của bà rộng 7,4m2, chỉ vừa kê một chiếc giường bé sát hành lang. Ngoài ra, Bộ trưởng Tư pháp Heiko Maas và Bộ trưởng Lao động Andrea Nahles cũng nghỉ tại nơi làm việc. Được biết, các bộ trưởng mặc dù không phải trả tiền thuê chỗ ở kiểu này nhưng sẽ phải khai thêm thuế 221 euro mỗi tháng.