Bỏ tiền triệu mua số lô - đề trên mạng: Vừa mất tiền, vừa có thể phải ngồi tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hiện nay trên mạng xã hội, một số đối tượng đã tìm cách gạ gẫm người dân đánh bạc bằng hình thức bán hoặc cho số đề khi mua hàng. Không ít người nhẹ dạ cả tin đã sập bẫy lừa.

Lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt giữ nhóm 12 đối tượng sử dụng tài khoản Zalo, Facebook đăng tải thông tin có thể cung cấp số lô đề để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân, với số tiền lên đến hơn 3 tỉ đồng.

Để tạo lòng tin và thu hút sự chú ý của những cá nhân thích đánh đề, trên Facebook, Zalo, các đối tượng đã lập nhiều trang mạo danh các công ty xổ số kiến thiết (XSKT) các tỉnh, thành phố, thậm chí còn bỏ tiền "chạy" quảng cáo.

Những trang này liên tục đăng tải nội dung “có người thân làm trong công ty XSKT, nên có thể biết kết quả xổ số”, “phải đăng ký trước để được lựa chọn, tỉ lệ trúng là 100%, cam kết nếu sai sẽ hoàn lại chi phí mua số lẫn tiền đánh đề”, kèm theo thông tin về số điện thoại, tài khoản mạng Zalo để liên hệ, trao đổi về cách thức giao dịch mua số đánh đề.

Các đối tượng trong đường dây cho số lô đề bị Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ.

Các đối tượng trong đường dây cho số lô đề bị Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ.

Ngoài ra, trên Zalo, một số đối tượng còn nhắn tin đến các số máy bất kỳ để chào mời tham gia đánh đề, với khả năng trúng cao. Điểm chung của các đối tượng lừa đảo cho số đánh đề là nhắm vào lòng tham của nạn nhân, nhất là những người đang khó khăn về tài chính, muốn nhanh chóng có tiền nên sẽ chấp nhận mua số.

Để tạo lòng tin, chúng dùng hình chụp kết quả xổ số đối chiếu với tin nhắn trao đổi với những người mua số đã trúng đề trước đó, rồi gửi cho "khách hàng" để “chứng minh uy tín”. Các tin nhắn này đều được ngụy tạo bằng các sim rác không thể kiểm chứng.

Anh L.V.T ở huyện Thanh Miện, Hải Dương, người đã từng là “khách hàng” của một số trang chuyên bán số đề đã mất không ít tiền cho biết, muốn lấy số đánh đề phải mất phí trước, giá trung bình từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Giao dịch thông qua chuyển khoản ngân hàng. Mặc dù bên bán số luôn cam kết sẽ hoàn lại tiền nếu không trúng số, song đây chỉ là lời hứa hão. Nếu bên mua số may nắm trúng, bên bán sẽ ngỏ ý “xin phần trăm để lấy lộc”. Còn trong trường hợp ngược lại, khách hàng hầu như không liên lạc lại được với bên bán do “thuê bao ở ngoài vùng phủ sóng”.

Ngoài dịch vụ bán số đề, hiện có một số đối tượng còn livestream bán hàng phong thủy, đồ thờ cúng có tặng kèm “lộc đề” cho những người mua hàng.

Để thu hút khách, bên bán thường thổi phồng công dụng của các sản phẩm, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, đồng thời tung thêm chương trình khuyến mại “khách mua hàng chỉ cần để lại ngày tháng năm sinh ở phần bình luận sẽ được "thầy cúng giải hạn, giải nghiệp".

Mua số lô - đề có thể bị xử lý về tội đánh bạc

Phân tích hành vi trên dưới góc độ pháp lý, Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, pháp luật hiện hành nghiêm cấm tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, trong đó có hành vi mua số lô, đề.

Hành vi trả tiền cho nhóm đối tượng để được cung cấp số lô, đề, rồi người đó bỏ tiền để đánh lô, đề theo con số mà nhóm đối tượng cung cấp là đánh bạc trái phép. Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính, hoặc xử lý hình sự, tùy vào số tiền được dùng để đánh bạc.

Theo khoản 1, Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, mức phạt hành chính với hành vi mua các số lô, số đề là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng.

Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, cá nhân vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội đánh bạc. Điều 321 BLHS 2015, sửa đổi quy định, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 - dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này… chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì bị phạt tù từ 3 - 7 năm.

Bên cạnh đó, hành vi cho, bán số đề là vi phạm pháp luật. Do đó, tuỳ theo tính chất, mức độ, hậu quả mà đối tượng thực hiện hành vi có thể bị áp dụng các chế tài xử lý tương xứng - Luật sư Hồng Vân nhấn mạnh