Bộ Tài chính Mỹ "tuyên chiến" với Nga

ANTD.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ sắp nhận nhiệm vụ - ông Steven Mnuchin – vừa “tuyên chiến” với Nga khi khẳng định, bộ này sẽ nỗ lực hết sức để trừng phạt Nga hiệu quả, trong trường hợp Moscow không đạt thỏa thuận với Washington.

Bộ Tài chính Mỹ "tuyên chiến" với Nga ảnh 1Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin

Là một trong những bộ quan trọng trong chính quyền Mỹ, Bộ Tài chính Mỹ đảm trách vai trò lớn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga, do phần nhiều trong số đó liên quan tới lĩnh vực tài chính.

“Chắc chắn Bộ Tài chính Mỹ sẽ làm hết mình để trừng phạt Nga đúng như chính sách đã đưa ra, trừ khi Nga xuống nước, chấp nhận những thỏa thuận mới với chính quyền của ông Trump”, ông Mnuchin khẳng định.

Tuy nhiên, lời tuyên bố trên cũng có thể xem như một sự “giảm nhẹ” cho chính quyền của ông Donald Trump, trong bối cảnh các đối thủ tuyên bố ông Trump có mối quan hệ thân tình “đặc biệt” với Nga. Do đó, việc một vị bộ trưởng chủ chốt có lời lẽ mạnh mẽ với Moscow cũng là cần thiết trong giai đoạn khởi đầu của chính quyền mới này.