Bổ sung quy định quản lý lưu học sinh ở Việt Nam

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý cho biết, trong tháng 5 Bộ sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá về tình hình lưu học sinh nước ngoài đang học tại các cơ sở giáo dục Việt Nam. 

Được biết, hiện nay các trường ĐH trong nước đều tăng cường hợp tác quốc tế, trong đó đẩy mạnh việc tiếp nhận học sinh nước ngoài đến Việt Nam học tập, trong khi đó, quy chế quy định về người nước ngoài học tập tại Việt Nam ban hành từ năm 1999 chưa có bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế. Hiện Bộ GD-ĐT đang yêu cầu tất cả các trường ĐH, CĐ, TCCN phải báo cáo cụ thể số lượng lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại trường mình cũng như báo cáo chương trình đào tạo, điều kiện bố trí chỗ ở, đầu mối liên hệ tiếp nhận lưu học sinh... nhằm đánh giá mặt được, tồn tại trong công tác quản lý lưu học sinh để có điều chỉnh phù hợp.