“Bờ sông vẫn gió”

ANTĐ - Là tựa đề lãng mạn của album đầu tay vừa được Lương Nguyệt Anh - cô ca sĩ trẻ thuộc thế hệ 9X hiện là Quán quân dòng nhạc dân gian “Sao Mai 2011” trình làng rộng rãi.

Album quy tụ 8 ca khúc mang đậm âm hưởng dân gian vốn là dòng nhạc sở trường từng giúp cô định vị chỗ đứng trong lòng người yêu nhạc như: Lời cỏ may, Lời ru, Bến sông xưa… Trong đó chiếm một nửa là những bài hát về Bắc Giang, Bắc Ninh - những vùng quê gắn với tuổi thơ của cô như: Nghe em hát còn duyên, Nhớ về hội Lim, Làng quan họ quê tôi… Đặc biệt nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cũng gửi gắm Lương Nguyệt Anh thể hiện một ca khúc mới được ông viết về chính quê hương của cô có tựa đề “Nhớ về sông Lục núi Huyền”. Album cũng ghi lại nhiều cảnh quay độc đáo với mong muốn đem lại cảm xúc phù hợp với không khí lễ hội của vùng quê Kinh Bắc.