Bộ Quốc phòng Yemen bị tấn công, 30 người chết

ANTĐ - Hôm qua 5-12, ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ tấn công bằng bom xe và đấu súng dữ dội tại khuôn viên Bộ Quốc phòng Yemen ở Thủ đô Sanaa. 

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, kẻ tấn công liều chết đã lái chiếc xe chở đầy thuốc nổ lao vào cổng trụ sở Bộ Quốc phòng Yemen, sau đó các phiến quân mặc quân phục xông vào bên trong đấu súng với lực lượng an ninh. Vụ tấn công đã gây thiệt hại nặng cho một bệnh viện bên trong trụ sở Bộ Quốc phòng. Một chiếc xe thiết giáp của quân đội Yemen cùng 3 chiếc ô tô đỗ bên ngoài cũng bị phá hủy. 

Bộ Quốc phòng Yemen đã xác nhận vụ tấn công trên, đồng thời cho biết, hầu hết các tay súng đã bị tiêu diệt. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng giới chức Yemen nghi ngờ Al-Qaeda dính líu đến vụ tấn công táo tợn trên.