Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'

ANTD.VN - UAV nội địa của Nga hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Điều này được Bộ Quốc phòng Nga chính thức thừa nhận.
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Liên bang Nga đã chính thức thừa nhận rằng các máy bay không người lái được sản xuất nội địa không đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật và chiến thuật do Bộ Quốc phòng cũng như Điện Kremlin đặt ra.
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Đại tá Igor Ischuk - Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng đã phát biểu điều này trong cuộc hội đàm mang tên: “Triển vọng phát triển công nghệ cho các phương tiện không người lái ở Liên bang Nga”.
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Đại tá Ischuk cung cấp thông tin dựa trên kết quả mà những gì UAV Nga thể hiện tại Ukraine. Theo đó, vấn đề chính là việc sản phẩm không đáp ứng những yêu cầu kỹ chiến thuật, khiến Bộ Quốc phòng phải đơn giản hóa việc thiết kế các phương tiện bay không người lái của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Ông Ischuk cho rằng, Nga cần máy bay không người lái chủ yếu cho hoạt động tình báo điện tử. UAV cần mang theo bộ thu định vị chống nhiễu, đồng thời linh kiện phải có giá thành phải chăng, tuy nhiên nhà sản xuất chưa thể đáp ứng những điều này.
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Các máy bay không người lái này tất nhiên phải được trang bị hệ thống cảnh báo bức xạ, hệ thống nhận diện bạn hay thù và chúng phải dễ dàng trong việc kiểm soát”.
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Cuộc hội thảo nói tới việc Ukraine sử dụng "mục tiêu giả" hoặc "hệ thống giả" để lừa máy bay không người lái Nga tấn công đã được xác nhận. Theo nhà báo Valery Trushnin - biên tập viên của tờ Izvestia, đây là vấn đề lớn bởi vì vị trí của UAV Nga đã bị nhận diện khi hoạt động.
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Nga đang tích cực sử dụng UAV của mình trên chiến trường để điều chỉnh các cuộc tấn công bằng pháo binh hơn là công kích trực tiếp. Điều này được thể hiện rõ ràng qua thực tế những gì diễn ra trên đất Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Không giống như Nga, Ukraine tích cực sử dụng không chỉ máy bay không người lái do quân đội chế tạo hay mua sắm, mà còn cả UAV dân sự, biến chúng thành phương tiện tác chiến rất độc đáo cho những vai trò ít ngờ tới, ví dụ như thả đạn cối.
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Trên phương tiện truyền thông xã hội trong những tháng gần đây, hàng trăm video được chia sẻ bởi các kênh youtube cho thấy việc thả lựu đạn hoặc bom tự chế bằng máy bay không người lái dân dụng đã trở nên cực kỳ phổ biến.
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, máy bay không người lái của Nga đã thu được thành công ở mức đáng kể.
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Ví dụ, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn phim về một đơn vị UAV phát hiện và tiêu diệt các binh sĩ của Quân đội Ukraine ẩn náu trong các cánh rừng, hay hoạt động chỉ thị mục tiêu cho pháo binh oanh kích.
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Mặc dù vậy, không thể phủ nhận thực tế máy bay không người lái Nga chưa đạt được đến những gì mà giới chức công nghiệp quốc phòng nước này mong muốn.
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Việc Nga phải mua máy bay không người lái Iran về để sử dụng đã cho thấy rõ ràng thực tế trên, phương tiện tác chiến không người lái trên không của Moskva có vẻ đang đi vào vết xe đổ của những robot chiến trường như Uran-6 hay Uran-9.
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Vấn đề gây khó khăn nhiều nhất đối với Nga hiện nay đó là do hiệu lực từ các lệnh cấm vận, họ rất khó tìm được nguồn chip xử lý tốc độ cao hay bảng mạch điện tử chất lượng tốt để chế tạo UAV tính năng tiên tiến.
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'