Bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" lên đường chinh phục khán giả Chile

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của đạo diễn Victor Vũ với phụ đề tiếng Tây Ban Nha là đại diện của Việt Nam tham dự Tuần lễ phim Pháp ngữ tại Chile.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ (20/3), Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã phối hợp với Đại sứ quán các nước sử dụng tiếng Pháp tại Chile tổ chức Tuần lễ phim Pháp ngữ 2022 kéo dài từ ngày 24-31/3.

Tuần lễ phim Pháp ngữ gồm 10 tác phẩm, hứa hẹn đem đến bức tranh đa dạng về văn hóa của cộng đồng Pháp ngữ. Việt Nam lựa chọn công chiếu bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của đạo diễn Victor Vũ với phụ đề tiếng Tây Ban Nha.

Tuần lễ phim Pháp ngữ tại Chile là sự kiện được tổ chức thường niên để các nước trong cộng đồng Pháp ngữ quảng bá về văn hóa truyền thống, hình ảnh và ẩm thực đến bạn bè sở tại và quốc tế, đồng thời thể hiện quan hệ hữu nghị giữa các nước thành viên trong khối.

1 cảnh trong bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

1 cảnh trong bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" là phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Phim lấy bối cảnh làng quê Nam Trung bộ, thể hiện những lát cắt cuộc sống thường ngày của hai cậu bé Thiều - Tường cùng cô bé hàng xóm tên Mận. Tác phẩm điện ảnh đưa người xem lạc vào cả khoảng trời hồi ức tuổi thơ ấm áp ở miền quê nghèo khó của Việt Nam thời dĩ vãng.

Sau một tháng công chiếu, bộ phim của Victor Vũ thu về hơn 80 tỷ đồng. Trong khoảng thời gian công chiếu, "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" còn tạo ra tình trạng “cháy” vé nên các rạp phải mở thêm nhiều suất chiếu đáp ứng khán giả. Bộ phim này còn có nhiều cảnh quay từ trên cao rất nghệ nghệ thuật, góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước Việt Nam tới công chúng.