Bộ phim "bom tấn" Việt làm từ năm 2017 sửa soạn ra rạp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Nhà sản xuất phim từng cho biết phim sẽ chiếu tại cả thị trường Ấn Độ cũng như nhiều quốc gia có cộng đồng người Ấn sinh sống trên thế giới.

“Sám hối” là dự án phim điện ảnh đánh dấu sự hợp tác giữa nhà sản xuất hai phía Việt Nam và Ấn Độ. Phim được bấm máy từ tháng 7-2016 sau hơn 1 năm chuẩn bị. Nhà sản xuất người Ấn - Raja Ramani từng chia sẻ, phim được quay ở Việt Nam 2 tháng, sau đó được mang về Ấn Độ thực hiện khâu hậu kỳ. Ban đầu phim dự kiến được công chiếu tại thị trường phim chiếu rạp ở cả hai nước Việt - Ấn vào năm 2017. Tuy nhiên phải đến thời điểm đầu năm 2021 tới, khán giả mới chính thức có thể mua vé ra rạp xem “Sám hối”.

Lý giải về sự chậm trễ này, nhà sản xuất phim cho biết, sau khi quay thì bộ phim đã trải qua khâu xử lý hậu kỳ tại Bollywood. Đến khi phim chuẩn bị phát hành thì vướng phải đại dịch Covid-19 nên đơn vị này quyết định phát hành “Sám hối” vào ngày 15-1-2021.

Một trong những điều gây chú ý ở dự án phim này là việc đạo diễn gốc Việt - Peter Hiền là người đảm nhận việc dàn dựng phim. Với khán giả Việt Nam thì cái tên này nghe có vẻ mới song ở Bollywood thì Peter Hiền là một đạo diễn rất nổi tiếng, tên tuổi của anh gắn liền với nhiều phim “bom tấn” Ấn. Một trong số đó là siêu phẩm sử thi “Baahubali (2015) : The Beginning” có doanh thu hơn 6,7 triệu USD. Để mời được Peter Hiền làm phim, các đối tác thường phải đặt hàng anh trước tới cả năm.

Bình Minh và Anh Thư vào vai đôi vợ chồng có một cô con gái nhỏ

Bình Minh và Anh Thư vào vai đôi vợ chồng có một cô con gái nhỏ

“Sám hối” kể câu chuyện cuộc đời của những cựu võ sĩ vất vả con đường mưu sinh sau khi rời xa ánh hào quang. Bộ phim được ghi hình tại TP. HCM, Long An, Bình Dương, Vũng Tàu...

Trong phim, vợ chồng Hoàng Minh Long (Bình Minh) và Thủy (Anh Thư) có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên cô con gái đầu lòng Diệu (nữ diễn viên “nhí” gốc Ấn – Angelina đóng). Thế nhưng biến cố bất ngờ ập đến khi cô con gái bé nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, để có tiền chữa bệnh cho con, Minh Long phải trở lại võ đài mong tìm cơ hội giúp gia đình vượt qua giông bão...Đặc biệt nhân vật bé gái bị ung thư máu là một nhân vật có thật ngoài đời. Câu chuyện xúc động có thật này đã trở thành nguồn cảm hứng để nhà làm phim phóng tác tạo nên một câu chuyện đầy tính nhân văn trên phim. Vì thế phim hứa hẹn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho người xem. Những thước phim còn quy tụ sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc nhưL Khả Ngân, Việt Hương, Quang Minh, Thành Lộc, Dương Hoàng Anh, Châu Thế Tâm, Marcus, Vương Thu Phương, Thiện Nguyễn, Tùng Yuki.....

Thời gian chuẩn bị quay bộ phim này, siêu mẫu Bình Minh xuất hiện với mái tóc trọc lốc khác xa so với hình ảnh quý ông lịch lãm đã “đóng đinh” với mình. Tin đồn anh gặp vấn dề về sức khỏe nên phải cạo tóc để điều trị khiến không ít khán giả hâm mộ lo lắng. Tuy nhiên sự thật là nam diễn viên này đã cạo tóc để hóa thân vào vai diễn cựu võ sĩ trong phim. Thay vì sử dụng công nghệ hóa trang tinh vi để che đi mái tóc thật, tạo hình thành tóc trọc lốc, Bình Minh đã chấp nhận thực hiện một cảnh quay mà trong cảnh này, anh để người bạn thân của mình cầm máy cạo hết tóc thật. Bình Minh bày tỏ, dù nhà sản xuất Ấn Độ và đạo diễn Peter Hiền nói rằng có thể hóa trang rất dễ dàng nhưng anh vẫn muốn làm thật khi quay cảnh này. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất, anh cạo đầu ngay trên phim trường, chấp nhận để vai diễn có cảm xúc chân thật nhất . Được biết, vì chấp nhận hy sinh mái tóc cho vai diễn trong phim mà Bình Minh sau đó phải từ chối nhiều hợp đồng quảng cáo dầu gội nam, một lĩnh vực mà anh khá đắt “sô”.

Tiết lộ về vai diễn trong phim, Bình Minh cho biết, anh đã nghe danh tiếng của đạo diễn Peter Hiền từ rất lâu, cũng có xem những phim do Peter Hiền làm đạo diễn hành động tại Bollywood. Đặc biệt, anhh rất thích phim “Baahubali” - tác phẩm điện ảnhnhận được rất nhiều giải thưởng lớn tại Ấn Độ lẫn quốc tế. Do vậy, khi được mời vào vai Long trong phim “Sám hối”, anh nhận lời ngay dù lúc ấy còn chưa cả đọc kịch bản phim. Cũng theo tiết lộ của Bình Minh thì đạo diễn Peter Hiền rất kỹ tính trong khâu chuẩn bị nên từ khi nhận được kịch bản cho đến khi bấm máy, anh đã mòn mỏi chờ đợi mất gần 1 năm. Bình Minh nói vui, bộ phim này cũng đánh dấu việc lần đầu tiên anh đóng vai chồng của Anh Thư ở trên phim dù cả hai là đồng nghiệp thân thiết với nhau cả chục năm trước đó trên sàn diễn thời trang và là bạn rất thân với nhau ở ngoài đời.

“Sám hối” vừa chính thức ra mắt teaser phim, chuẩn bị ra mắt khán giả vào ngày 15/1/2021. Nhà sản xuất phim cho biết, bộ phim này được đầu tư kinh phí lên đến hơn 2 triệu USD. Đại diện nhà sản xuất từng tiết lộ, khi mới quay được 70% phim, kinh phí đã lên tới cả triệu USSD vì hàng trăm thứ phát sinh và nhiều việc xảy ra ngoài dự tính, như việc thuê một chiếc xe đắt tiền thực hiện cảnh quay lạng lách đâm vào tường và sau khi quay cảnh này thì chiế xe bị hỏng phải đền hết mấy trăm triệu đồng.