Bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ từ vũ trụ xa xôi

ANTD.VN - Nhà du hành người Mỹ đã bỏ phiếu bầu Tổng thống khi đang thực hiện nhiệm vụ ở ngoài không gian. Hành động này phù hợp với phương châm của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) là “bỏ phiếu trong lúc bạn đang trôi nổi”.

Nhà du hành Shane Kimbrough

NASA cho biết, phi hành gia Shane Kimbrough đã gửi lá phiếu của anh về Trái đất từ Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Kimbrough lên ISS từ giữa tháng 10 và trước khi đi, anh nói rằng sẽ rất đặc biệt nếu có thể bỏ phiếu từ vũ trụ.

Do nhà du hành có thể nhận thư điện tử trong không gian nên lá phiếu sẽ được gửi vào tài khoản của họ. Sau khi họ lựa chọn, kết quả được gửi cho bộ phận kiểm phiếu qua thư điện tử.

Theo NASA, nhà du hành Kate Rubins cũng đã bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ lúc ở ngoài không gian, trước khi trở về Trái đất cách đây 1 tuần.

Theo luật của bang Texas từ năm 1997, các nhà du hành Mỹ được phép bỏ phiếu bầu cử từ vũ trụ.