Bỏ nhiều tuyến xe buýt nhanh tới Hồ Gươm

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt điều chỉnh Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội. 

Theo đó, dự án xe buýt nhanh BRT, đoạn số 1 từ Kim Mã đến Hồ Gươm; tuyến số 2 từ Quang Lai – Văn Điển, điểm cuối Hồ Gươm không thực hiện. 3 hầm chui ở Khuất Duy Tiến, Hà Đông và Giảng Võ cùng với 2 trạm trung chuyển tại Hòa Mục và Khuất Duy Tiến cũng không thực hiện. 

TP cũng điều chỉnh một số tuyến như tuyến số 1 từ Khuất Duy Tiến đến Quang Trung (Hà Đông) trước đi theo Quốc lộ 6 nay chuyển sang Lê Văn Lương kéo dài và trục phía Bắc quận Hà Đông - Lê Trọng Tấn. Đoạn Ba La - Yên Nghĩa sẽ không mở rộng, chỉ cải tạo và nâng cấp mặt đường cũ. Đặc biệt, TP điều chỉnh giảm số lượng xe BRT từ 130 xe xuống còn 35 xe để phù hợp với yêu cầu mới.