Bộ Ngoại giao Nga: NATO đang "hồi sinh" chiến tranh lạnh

ANTĐ - Trong một tuyên bố hôm 4/8, Bộ ngoại giao Nga cáo buộc NATO đang làm sống lại “chiến tranh lạnh” khi thực hiện các công tác tuyên truyền chống lại Moscow, nhằm biện minh cho hành động tích lũy chi tiêu quân sự - quốc phòng của liên minh.

"Đó là tất cả những hành động biện minh cho việc tập hợp quân sự, để đối mặt với các mối đe dọa tưởng tượng bên ngoài của NATO, đồng thời liên minh này cũng đang ra sức thúc đẩy việc tăng chi tiêu quân sự - quốc phòng, một nhu cầu cần thiết trong thế kỷ 21”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Trước đó, hôm chủ nhật (3/8), trong một cuộc phỏng vấn với tờ Midi Libre của Pháp, Tổng thư ký khối NATO, ông Anders Fogh Rasmusen cho biết liên minh sẽ xây dựng một kế hoạch quốc phòng mới, sẵn sàng đối mặt với các chính sách của Nga trong vấn đề khủng hoảng Ukraine, đồng thời ông cũng kêu gọi các quốc gia trong NATO tăng chi tiêu quốc phòng của đất nước mình.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmusen 

Ông Rasmussen nói thêm, NATO sẽ đẩy mạnh việc hợp tác với các đối tác Đông Âu bao gồm Ukraine, Georgia, và Moldova. Mặc dù không xem xét việc mở rộng quân sự, nhưng tổ chức này liên tục thực hiện các chính sách chào đón các quốc gia Châu Âu thực hiện các tiêu chuẩn quân sự cần thiết.

Tổng thư ký NATO cho biết có rất nhiều mối đe dọa mà liên minh đang phải đối mặt, vì vậy, việc tăng chi tiêu quốc phòng một điều cần thiết để cung cấp viện trợ quân sự đáng kể cho Ukraine. Theo đó, NATO đã tăng cường lực lượng ở vùng Baltic sau cuộc khủng hoảng chính trị nổ ra ở Ukraine khi Nga sáp nhập Crimea hồi tháng ba. Các đại diện quốc gia vùng Baltic cho biết họ đã chuẩn bị để thực hiện các bước đầu tư quân sự cần thiết .

Vào đầu tháng 6, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng kêu gọi tất cả các thành viên NATO đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng nhằm bảo vệ các nước Đông Âu và yêu cầu Quốc hội Mỹ chấp thuận kế hoạch dành 1 tỷ USD để tăng cường sự hiện diện của quân sự nước này ở đó.

Hôm 1/4/2014, NATO đã chấm dứt tất cả những hợp tác thiết thực với Nga về Ukraine, chỉ duy trì liên lạc với các đại sứ cấp cao. Đại sứ Nga tại NATO, ông Alexander Grushko cho rằng “liên minh này đã cố gắng sử dụng tối đa cuộc khủng hoảng Ukraine để chứng minh vai trò của nó trong môi trường an ninh thế giới hiện tại”.