Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt thỏa thuận vũ khí 9,4 tỷ USD với Hy Lạp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt thỏa thuận vũ khí 9,4 tỷ USD với Hy Lạp. Theo đó, Mỹ sẽ cung cấp cho Hy Lạp 4 tàu chiến mới cũng như nâng cấp 4 tàu khu trục khác.
Tàu khu trục lớp Hydra của Hải quân Hy Lạp trong một cuộc tập trận chung với Mỹ

Tàu khu trục lớp Hydra của Hải quân Hy Lạp trong một cuộc tập trận chung với Mỹ

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10-12 đã thông báo về việc phê duyệt 2 thỏa thuận này. Tuy nhiên, việc mua bán chỉ có thể bắt đầu sau khi được Quốc hội Mỹ thông qua.

Dự kiến, Washington sẽ bán cho Athens 4 tàu tác chiến ven bờ lớp Freedom, cùng với một loạt thiết bị và vũ khí liên quan, bao gồm radar, mảng sonar, hệ thống quản lý tác chiến, tên lửa và tên lửa, tổng trị giá 6,9 tỷ USD.

Mặt khác, Mỹ đồng ý cung cấp thiết bị và chuyên môn để nâng cấp 4 tàu khu trục lớp Hydra của Hải quân Hy Lạp, thuộc dòng tàu chiến do Đức chế tạo. Thương vụ trị giá 2,5 tỷ USD.

Hai lớp tàu chiến này đều có khả năng chuyển đổi cấu hình để mang được nhiều loại vũ khí. Tuy nhiên, các tàu khu trục nhỏ được chế tạo để đi biển, trong khi như tên gọi, các tàu tác chiến ven bờ được thiết kế để hoạt động gần bờ.

“Thương vụ được đề xuất sẽ cải thiện khả năng của Hy Lạp trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách cung cấp khả năng răn đe chiến đấu hiệu quả nhằm bảo vệ các lợi ích hàng hải và cơ sở hạ tầng hỗ trợ vị trí chiến lược của nước này ở sườn phía Nam của NATO”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Hải quân Hy Lạp hiện có nhiều mối quan tâm lớn: Là thành viên NATO, họ muốn có khả năng theo dõi tàu ngầm Nga ở Biển Đen và Địa Trung Hải tốt hơn; kiểm soát tốt hơn làn sóng di cư từ châu Phi đi qua biển Aegean, cũng như tạo đòn bẩy trong căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng biển phát hiện mỏ khí đốt.