Bỏ ngỏ khả năng hủy Olympic Tokyo 2020 vì Covid-19

ANTD.VN - Việc có hay không hủy bỏ Thế vận hội mùa hè lần thứ 32 - Olympic Tokyo 2020 sẽ được quyết định vào tháng 5 tới.

Truyền thông quốc tế đồng loạt dẫn lời ông Dick Pound - thành viên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), nhận định ban tổ chức Olympic 2020 còn 2-3 tháng để đưa ra quyết định cuối cùng.

"Nếu thực hiện tổ chức Thế vận hội cần phải chắc chắn mọi thứ từ 2 tháng trước đó. Nhiều việc phải bắt đầu ngay bây giờ như tăng cường an ninh, thực phẩm, làng vận động viên, khách sạn...", ông Dick Pound nói.

Olympic Tokyo 2020 có nguy cơ hủy bỏ vì Covid-19

Phát biểu của đại diện IOC đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát ở nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản - chủ nhà Thế vận hội.

Tính tới 11h ngày 26-2, thế giới có 80.984 ca mắc Covid-19 thuộc 42 quốc gia, 2.765 trường hợp tử vong. Riêng Nhật Bản có 159 ca mắc, 1 trường hợp tử vong. Chưa kể du thuyền Diamond Princess đang đỗ tại cảng Yokohama của nước này hiện có 691 ca mắc, 4 người tử vong.

"Đây là cuộc chiến mới, và bạn phải đối mặt với nó. Dịch bệnh có được kiểm soát đầy đủ không, chúng ta có thể tự tin đến Tokyo không? Đó đều là những câu hỏi mà chúng tôi và mọi người cùng quan tâm. Chúng tôi khá giỏi trong việc xử lý các vấn đề thể thao, nhưng một đại dịch vượt quá khả năng. Nó sẽ phụ thuộc vào Tổ chức Y tế thế giới, chính phủ Nhật Bản...", vị quan chức IOC chia sẻ.

Theo ông Dick Pound, Olympic là giải đấu thể thao lớn, dính dáng tới nhiều quốc gia tổ chức, bản quyền truyền hình... nên không thể hoãn.

"Nếu IOC quyết định rằng Olympic Tokyo không thể được tổ chức theo lịch trình thì giải đấu này sẽ bị hủy bỏ", ông Dick Pound nhấn mạnh, song kêu gọi các VĐV không nên hoang mang mà tiếp tục tập luyện, chờ đợi những tín hiệu tích cực.

Trong khi đó, Nhật Bản tuyên bố không có ý định hủy Olympic Tokyo. Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato ngày 25-2 cho rằng còn quá sớm để nói về việc hủy Olympic Tokyo do dịch Covid-19.

Olympic Tokyo 2020 dự kiến tổ chức từ ngày 24-7 đến 9-8 tại Nhật Bản, quy tụ gần 11.100 VĐV đến từ 206 quốc gia, vùng lãnh thổ, tranh tài ở 339 nội dung thuộc 33 môn thể thao. Thế vận hội là giải đấu thể thao có quy mô, đẳng cấp lớn nhất thế giới.