Bố mẹ hút thuốc lá, con dễ bị tự kỷ chức năng cao

ANTĐ - Theo một nghiên cứu đăng trên tờ Environmental Health Perspectives thì hút thuốc lá trong khi mang thai là một yếu tố nguy cơ gây chứng tự kỷ chức năng cao ở trẻ.

Amy Kalbrenner, giáo sư trợ giảng ở Trường Y công cộng, Đại học Wisconsin-Milwaukee Zilber và các đồng nghiệp đã tiến hành một nghiên cứu gồm khoảng 634.000 trẻ được sinh ra bị tự kỷ.

Nghiên cứu cho thấy nguy cơ tăng một chút và việc bố mẹ hút thuốc lá có thể dẫn tới tăng 25% nguy cơ con bị tự kỷ chức năng cao.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tự kỷ, có cả yếu tố di truyền và môi trường. Hút thuốc lá cũng chính là một yếu tố có thể gây hại tới sự phát triển của trẻ.

Tự kỷ chức năng cao là một thuật ngữ không chính thống được dùng để chỉ những người bị tự kỷ song được xem là “chức năng cao hơn” so với những người tự kỷ khác.

Tự kỷ là một rối loạn về phát triển thần kinh được đặc trưng bởi giao tiếp và tương tác xã hội kém.