Bỏ lại chấn thương, Đặng Văn Lâm mong ngày tái ngộ tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Tôi sẽ chính thức trở lại từ đây", Đặng Văn Lâm chia sẻ sau ca phẫu thuật vai sáng 7-10, chấn thương thứ hai trong hơn một năm qua khiến anh mất đi nhiều cơ hội ra sân.

Đặng Văn Lâm là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, top 8 Asian Cup 2019 cũng như tại vòng loại World Cup 2022. Anh là lựa chọn hàng đầu trong khung thành Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Thế nhưng, hai năm qua là khoảng thời gian lận đận với cầu thủ sinh 1993 này.

Đặng Văn Lâm phẫu thuật thành công sáng 7-10, bắt đầu hành trình tìm lại phong độ

Đặng Văn Lâm phẫu thuật thành công sáng 7-10, bắt đầu hành trình tìm lại phong độ

Kết thúc Asian Cup 2019, Văn Lâm lọt "mắt xanh" Muangthong United và được đội bóng nhà giàu Thái Lan chiêu mộ. Anh nhanh chóng thể hiện năng lực và chiếm suất bắt chính trong nửa cuối mùa giải.

Thế nhưng ở mùa 2020, chỉ sau 4 vòng đấu, giải VĐQG Thái Lan hoãn vô thời hạn vì dịch Covid-19. Các cầu thủ, bao gồm Đặng Văn Lâm không được ra sân tập luyện như bình thưởng, ảnh hưởng lớn tới phong độ.

Cùng thời điểm này anh bị chấn thương mắt cá chân. Thế nhưng bằng ý thức chuyên nghiệp, Đặng Văn Lâm sớm vượt qua chấn thương, trước khi gia nhập CLB Cerezo Osaka, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở giải VĐQG Nhật Bản.

Trong hành trình tìm chỗ đứng ở đội bóng mới, thủ môn Việt kiều tiếp tục bị thử thách khi dính chấn thương trật khớp vai trái, trong một buổi tập hồi tháng 9.

Ca phẫu thuật thành công sáng 7-10 mới là cột mốc cho hành trình còn gian nan phía trước, khi anh sẽ phải chạy đua với thời gian để hồi phục nhanh nhất, lấy lại phong độ tốt nhất để không bị đào thải ở Cerezo Osaka và cả ở đội tuyển Việt Nam.

Dự kiến, Văn Lâm sẽ mất khoảng 4 tháng để hồi phục chấn thương thứ hai chỉ trong hơn một năm này.

Nếu mọi chuyện diễn tiến tốt, anh có thể trở lại đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu ba lượt trận cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022 gặp Trung Quốc (ngày 1-2-2022), Oman (24-3-2022) và Nhật Bản (29-3-2022).

Ở tuổi 28, với ý thức chuyên nghiệp sẵn có, cơ hội vẫn rất rộng mở với Đặng Văn Lâm.